Quảng Bình: Giữ an toàn cho người từ miền Nam về quê trong thời điểm thiên tai

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/10/2021 16:04 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có công điện yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê lưu thông qua địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra thiên tai, mưa bão .

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã dọc QL1, đường Hồ Chí Minh sẵn sàng các địa điểm để cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Bình tạm tránh trú trong thời gian xảy ra mưa bão.

Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho người dân tại các điểm tránh trú; phối hợp, tổ chức điều phối người dân vào tránh trú đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 1A, đoạn qua H.Lệ Thủy (Quảng Bình), bị ngập trong sáng 18.10

H.n

Các đơn vị như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được yêu cầu hỗ trợ công tác hậu cần, bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương để hướng dẫn, điều phối đưa người dân đến địa điểm tránh trú, đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại các điểm tránh trú.

Việc đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 trong lúc tránh trú mưa lũ cũng rất quan trọng. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Y tế cung ứng thuốc chữa bệnh thiết yếu, kiểm tra giám sát hướng dẫn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Mưa lớn diện rộng, thủy điện xả lũ, nước lên từng giờ ở Thừa Thiên - Huế

Như Thanh Niên đã thông tin, tỉnh Quảng Bình đang ngập lụt diện rộng do có mưa lớn, nhất là ở vùng trũng như Lệ Thủy. Địa bàn này cũng nằm trên lộ trình người dân rời vùng dịch miền Nam để về quê từ nhiều ngày qua. Vì thế, yêu cầu được an toàn khi lưu thông, tránh trú và cả phòng ngừa dịch cho người dân ngang qua Quảng Bình được chính quyền địa phương đặt ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.