Quảng Bình: Thanh niên 18 tuổi mất một bên tinh hoàn vì nhập viện muộn

Bá Cường
Bá Cường
09/04/2023 14:15 GMT+7

Có triệu chứng đau nhức, sưng tấy ở tinh hoàn nhưng vì nhập viện quá muộn, một thanh niên ở Quảng Bình phải cắt bỏ một bên tinh hoàn.

Ngày 9.4, thông tin từ ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn (ảnh) cho một thanh niên 18 tuổi.

Quảng Bình: Nam thanh niên 18 tuổi mất một bên tinh hoàn vì nhập viện muộn - Ảnh 1.

BVCC

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 7.4, một thanh niên 18 tuổi, trú tại H.Bố Trạch (Quảng Bình) xuất hiện các cơn đau nhức dữ dội, sưng tấy ở tinh hoàn nên nhập viện để thăm khám. 

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện thanh niên có tình trạng bị xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng, nhưng do tinh hoàn của bệnh nhân bị tổn thương trong thời gian quá lâu nên phải cắt bỏ.

Theo các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho nam thanh niên, tinh hoàn phải của bệnh nhân bị xoắn trong 32 giờ đồng hồ, do chấn thương quá nặng nên phải cắt bỏ. Tinh hoàn còn lại cũng đã được các bác sĩ cố định, tránh tình trạng bị xoắn trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Cường cũng đưa ra khuyến cáo đến các người dân đặc biệt là những người thuộc lứa tuổi thanh niên nếu có các triệu chứng bất thường ở bộ phận sinh dục thì nên mạnh dạn đến bệnh viện thăm khám.

"Tình trạng xoắn tinh hoàn thường gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt trong độ tuổi dậy thì. Tình trạng xoắn kéo dài có thể gây biến chứng hoại tử phải cắt bỏ. Thời gian tốt nhất để khám phát hiện và tháo xoắn là trong vòng 6 giờ khởi bệnh", ông Cường nói.

Hiện tại, sức khỏe của nam thanh niên đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.