Số vịt nói trên nằm trong vùng có dịch cúm gia cầm và đã có hơn 100 con bị chết trong ngày hôm qua. Cả ba hộ ông Cơ, ông Bình và ông Tỵ đều cư trú ở thôn An Định của xã Hồng Thuỷ nhưng tổ chức chăn vịt đàn tập trung tại thôn Mốc Định cùng xã. Đến 22 giờ cùng ngày, việc tiêu huỷ số gia cầm bị nhiễm cúm H5N1 mới hoàn thành.
Được biết, ngày sau dịch cúm gia cầm xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Xuân, xã Hồng Thuỷ đã tiến hành tiêm phòng vắc-xin cho toàn bộ đàn vịt trong xã gần 18.000 con. Nhưng do thời gian sau khi tiêm chưa đủ 21 ngày, đàn vịt của các hộ ông Nguyễn Văn Cơ, Trần Văn Bình và Phạm Tỵ vẫn bị nhiễm bệnh và dịch bệnh bùng phát.
Ngay sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại, xã Hồng Thuỷ đã thực hiện ngay một số biện pháp chống dịch cấp bách: Tiến hành phun thuốc khử độc, rắc vôi bột tại chuồng trại và khu vực chăn nuôi vịt vừa bị tiêu huỷ. Huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo các xã trong vùng lân cận tăng cường kiểm soát toàn bộ đàn gia cầm, nghiêm cấm buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm từ nơi này sang nơi khác.
TTXVN
Bình luận (0)