Quảng Bình: Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng chết trong tư thế treo cổ

Bá Cường
Bá Cường
16/06/2022 06:40 GMT+7

Tại xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh, Quảng Bình ) vừa phát hiện vụ việc 2 vợ chồng tử vong đầy nghi vấn. Vợ thì gục ở góc nhà với nhiều vết thương, chồng treo cổ bên cạnh.

Chiều 15.6, thông tin từ UBND xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến hai người tử vong. Tại hiện trường, người vợ thiệt mạng với nhiều vết đâm, người chồng tử vong trong tư thế treo cổ cạnh đó.

Xã Trường Sơn, nơi xảy ra vụ việc

CTV

Theo đó, vợ chồng ông N.V.T và bà H.T.L (cùng 38 tuổi, trú tại bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh) được em N.T.G (15 tuổi, con riêng của ông T.) phát hiện tử vong tại nhà riêng vào sáng 15.6.

Sau khi phát hiện, G. đã lập tức báo lên chính quyền địa phương. Qua điều tra và các dấu hiệu cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng tối ngày 14.6, khi ông T. và bà L. ở nhà còn G. về ngủ tại nhà cô ruột trong chiều cùng ngày.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo đã lập tức đến hiện trường kiểm tra.

"Khi đến hiện trường chúng tôi thấy chị L. đã tử vong trong tư thế nằm gục vào góc nhà, cơ thể có nhiều vết thương còn anh T. thì tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện chúng tôi đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra làm rõ", ông Nhì nói.

Cũng theo ông Nhì, ông T. và bà L. đã sống chung với nhau hơn 1 năm nay, được mọi người dân trong bản coi như vợ chồng dù chưa đăng ký kết hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.