Quảng Châu siết quy định đối với người ngoài đến vì nguy cơ lây Covid-19

12/04/2022 11:21 GMT+7

Trung tâm sản xuất Quảng Châu đã siết chặt việc tiếp đón hầu hết người từ bên ngoài đến thành phố giữa lúc dịch Covid-19 đang bùng mạnh tại nhiều thành phố của Trung Quốc .

Theo tờ South China Morning Post, thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông từ cuối tuần qua đã xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng sau khi phát hiện các ca nhiễm Covid-19.

Thành phố 18 triệu dân nằm ở phía tây bắc của Hồng Kông là nơi có cơ sở của nhiều công ty lớn và có sân bay đông đúc nhất Trung Quốc. Ngày 11.4, Quảng Châu chỉ có 27 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các trường tiểu học và trung học đã chuyển sang học trực tuyến sau 23 ca nhiễm đầu tiên hồi tuần trước. Một trung tâm triển lãm đang được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến và chính quyền thông báo sẽ bắt đầu xét nghiệm trên toàn thành phố.

Công nhân lắp các buồng cách ly tại trung tâm triển lãm ở Quảng Châu

Reuters

Theo quy định mới, chỉ cư dân có nhu cầu đặc biệt mới được rời Quảng Châu và phải xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Tại trung tâm công nghệ Thâm Quyến cũng thuộc Quảng Đông, một số vùng bắt đầu 3 vòng xét nghiệm trên diện rộng từ cuối tuần qua đến ngày 11.4 sau khi xuất hiện một ca nhiễm tại địa phương đầu tiên sau 5 ngày không có ca nhiễm mới. Thành phố 17 triệu dân trong nhiều tháng qua liên tục trải qua các đợt phong tỏa, gần nhất là đợt phong tỏa kéo dài một tuần vào tháng 3.

Các địa phương ở Quảng Đông siết quy định chống dịch trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao tại nhiều thành phố lớn miền đông Trung Quốc, đặc biệt là tại Thượng Hải. Trong ngày 11.4, có 1.251 ca nhiễm có triệu chứng và 23.387 ca nhiễm không triệu chứng tại đại lục, trong đó Thượng Hải có 994 ca triệu chứng và 22.348 ca không triệu chứng, theo Tân Hoa xã.

Bên cạnh đó, có 1.676 bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong ngày trên toàn đại lục và 29.818 người tiếp xúc gần kết thúc giai đoạn theo dõi y tế.

Người dân quận Kim Sơn, Thượng Hải ra đường sau khi quy định phong tỏa được nới lỏng

Reuters

Trong thông báo ngày 11.4, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết sẽ chia các khu dân cư thành 3 nhóm nguy cơ, trong đó các khu vực không có ca dương tính trong 1-2 tuần liên tục sẽ được nới lỏng phong tỏa một phần.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.4 ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu tại lãnh sự quán ở Thượng Hải rời đi do tình hình dịch bệnh. Trước đó, các nhân viên thuộc diện này được tùy ý rời đi nhưng chưa rõ vì sao việc này trở thành quy định bắt buộc.

Hài hước giữ miệng cá lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi Trung Quốc triệt để chống dịch

Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đăng tải khuyến cáo công dân nên cân nhắc đến Trung Quốc vì “việc thi hành tùy ý” luật pháp và quy định Covid-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 10.4 cho biết Bắc Kinh đã phản đối cáo buộc vô căn cứ của Mỹ và cho biết rất không hài lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.