Toàn Thượng Hải bị phong tỏa

02/04/2022 23:11 GMT+7

Gần như toàn bộ cư dân thành phố Thượng Hải đang chịu cảnh phong tỏa trong bối cảnh đang phải chống chọi với đợt lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng.

Đợt phong tỏa tại Thượng Hải kéo dài từ ngày 28.3 đến ngày 5.4 và chia làm hai nửa. Nửa phía đông của thành phố phong tỏa từ ngày 28.3 đến sáng 1.4 và sau đó là nửa phía tây.

Quang cảnh thành phố Thượng Hải ngày 1.4

AFP

Tuy nhiên, chính quyền Thượng Hải ngày 2.4 thông báo gần như toàn bộ 9 triệu cư dân ở nửa phía đông vẫn trong cảnh hạn chế di chuyển chặt chẽ, theo Bloomberg. Trong thời gian phong tỏa, cư dân bị cấm rời khỏi nhà trừ khi phải đi xét nghiệm Covid-19.

Tân Hoa xã đưa tin hơn 14 triệu cư dân được xét nghiệm tại vùng phía tây trong ngày 1.4. Trên cả thành phố trong ngày 1.4 có 260 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng và 6.051 ca không triệu chứng.

Thành phố Thượng Hải đang bị phong tỏa toàn bộ

Reuters

Ông Ngô Kiền Du, quan chức thuộc Ủy ban y tế thành phố Thượng Hải, cho biết tình hình dịch bệnh hiện tại là nghiêm trọng và phức tạp, nhiệm vụ phòng chống dịch là cực kỳ gian truân.

Hài hước giữ miệng cá lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi Trung Quốc triệt để chống dịch

Là một trung tâm kinh tế của Trung Quốc nhưng lệnh phong tỏa đang khiến thành phố trở nên trống vắng. Theo quy định, những người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ bắt buộc phải cách ly tập trung hoặc theo dõi điều trị tại các trung tâm dã chiến. Nếu phụ huynh có con nhỏ bị đưa đi cách ly, chính quyền sẽ tìm người tình nguyện để trông nom trẻ em ở nhà.

Hơn 6.300 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong ngày 1.4

Reuters

Người sống trong tòa nhà có ca nhiễm phải ở trong nhà trong 2 tuần. Người sống trong các tòa nhà khác nhưng cùng khu thì phải ở trong nhà 7 ngày.

Người sống gần khu phong tỏa sẽ bị hạn chế đi lại trong khu vực trong một tuần. Mỗi ngày chỉ được có một người trong nhà đi mua nhu yếu phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.