Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

07/06/2023 19:49 GMT+7

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam hôm nay (7.6) có sự hiện diện của Quang Hải, sau khi tiền vệ 26 tuổi trở lại từ CLB Pau FC.

Chiều 7.6, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai cùng HLV Philippe Troussier. Đáng chú ý là ở buổi tập này, toàn đội chào đón sự trở lại của Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 về nước vào hôm qua 6.6 và hôm nay mới có buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, Quang Hải tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier.

Từ sau AFF Cup 2022 hạ màn hồi đầu năm, Quang Hải mới có dịp trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Theo chia sẻ của người đại diện Michele Fersini, cầu thủ 26 tuổi sẽ tập luyện và thi đấu cùng đội trong khoảng thời gian FIFA Days. Sau trận đấu với Syria vào 20.6 tới, Quang Hải sẽ nghỉ hè. Ông Fersini cũng nhấn mạnh, Quang Hải sẽ không quyết định bến đỗ mới ở thời điểm này, nhằm tôn trọng các nguyên tắc của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.


Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Quang Hải nỗ lực hòa nhập

Quang Hải có mùa giải không thành công với Pau FC khi chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 12 trận (2 trận đá chính). Từ đầu năm 2023 đến nay, Quang Hải chủ yếu đá cho đội B của Pau FC ở giải hạng năm Pháp. Cựu cầu thủ CLB Hà Nội và Pau FC đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 1 năm, qua đó có thể tìm đội bóng mới ngay lúc này. Rất có thể, Quang Hải sẽ trở về V-League thi đấu cho đội Công an Hà Nội.

Trở lại buổi tập chiều nay, Quang Hải đã nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Bên cạnh sự góp mặt trở lại của Quang Hải, đội tuyển cũng quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi chào đón sự gia nhập của nhóm các cầu thủ thuộc CLB Viettel và SLNA vừa kết thúc thi đấu vòng 11 V-League 2023. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (về nước ngày 10.6) và Văn Toàn (về nước ngày 12.6). 

Quang Hải nhanh chóng bắt nhịp trong ngày trở lại với chiếc áo số 8

Tuy nhiên, do vừa trải qua thi đấu nên nhóm các cầu thủ thuộc 2 CLB nói trên được HLV Troussier cho phép chỉ vận động hồi phục và ngồi ngoài sân kiến tập. Riêng hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Trương Tiến Anh không ra sân ở trận đấu vừa qua của CLB nên tham gia tập luyện luôn cùng toàn đội.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam cũng tiếp nhận thêm 4 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường và Nguyễn Văn Việt. Nhóm 7 cầu thủ còn lại sẽ có mặt tại nơi đóng quân vào ngày 9 và 10.6, sau vòng 8 giải hạng nhất quốc gia. Trước đó, tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh cũng đã hội quân cùng U.23 Việt Nam vào tối ngày hôm qua. An Khánh rất nỗ lực để hòa nhập với các đồng đội trong lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển cũng như cố gắng để có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của ông Troussier.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

CLB Công an Hà Nội có phải bến đỗ lý tưởng cho sự trở lại của Quang Hải?

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 11.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 12.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 13.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 14.

Quang Hải bắt nhịp nhanh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh 15.

Các cầu thủ chạy đua với thời gian

Ở đợt tập trung lần này, các cầu thủ đều đang trong giai đoạn thi đấu tại CLB nên nền tảng thể lực và nhịp vận động là điểm thuận lợi đối với HLV Troussier khi triển khai giáo án luyện quân. Đó cũng là lý do chiến lược gia người Pháp dành trọn thời lượng của buổi tập cho các bài rèn chiến thuật. Các cầu thủ thực hiện bài tập luân chuyển bóng, nhưng ở cường độ rất cao và thực hiện liên tục. Ông thầy người Pháp muốn gia tăng áp lực trong tập luyện để kiểm tra mức độ quyết tâm, năng lực thích nghi cũng như sức chịu đựng của học trò. 

Theo kế hoạch đã được HLV Troussier công bố, trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên diễn ra từ 6.6 đến 13.6, ông sẽ kết hợp lực lượng đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trong cùng một giáo án, sau đó sẽ tiến hành phân tích và chọn ra khoảng 26 cầu thủ cho trận giao hữu quốc tế đầu tiên gặp Hồng Kông, diễn ra vào ngày 15.6 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Nhóm cầu thủ không được lựa chọn cho trận đấu với Hồng Kông tiếp tục ở lại tập luyện và sẽ có 2 bài kiểm tra chất lượng, lần lượt gặp CLB Công An Hà Nội vào ngày 14,6 tại Trung tâm PVF và gặp CLB Hải Phòng ngày 17.6 tại sân Lạch Tray.

Trên cơ sở màn trình diễn của các cầu thủ ở hai trận đấu này, kết hợp với đánh giá sự thể hiện của nhóm các cầu thủ thi đấu trận gặp đội Hồng Kông, HLV Troussier sẽ đưa ra quyết định về đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai, gặp Syria vào ngày 20.6 trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.