Quang Hải được kiểm tra y tế lần 2

29/07/2022 07:49 GMT+7

Quang Hải và các đồng đội ở Pau FC lại được các bác sĩ kiểm tra tổng quát trước khi chính thức bước vào mùa giải 2022 - 2023. Khán giả quê nhà hy vọng tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu ngay trận đầu tiên tại Ligue 2.

Trong 1 mùa giải, Pau FC sẽ có nhiều đợt kiểm tra y tế và sau khi khép lại chu kỳ chuẩn bị đầu tiên (kéo dài 1 tháng), các cầu thủ sẽ được khám sức khỏe để xem có bị chấn thương, đau ốm hay mỏi mệt không. Tất nhiên, ngoài việc đảm bảo thể lực, cầu thủ phải đạt được những yêu cầu nhất định về chuyên môn, theo sự đánh giá của ban huấn luyện. Từ đó HLV Tholot mới có sự tính toán về nhân sự đội hình chính và lực lượng dự bị.

Quang Hải hòa nhập tốt tại Pháp

PAU FC

Trong vòng 25 ngày, Pau FC đã có 4 trận giao hữu và Quang Hải được ra sân cả 4 trận với thời lượng khác nhau. Tổng cộng cựu tiền vệ Hà Nội có gần 200 phút thi đấu cho Pau FC trong màn chạy đà trước thềm mùa giải mới. Một trận đá chính, Quang Hải ghi được 1 bàn và 1 kiến tạo. Trận giao hữu cuối cùng cách đây gần 1 tuần, gặp Chamois Niortais, theo HLV Tholot, là bài kiểm tra được ông quan tâm đặc biệt. Trong trận đấu này, Quang Hải có một đường chuyền cực kỳ thông minh khiến đối phương bất ngờ, tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhưng bàn thắng vẫn không đến. 4 trận giao hữu với 4 đối tượng khác nhau nhưng có điểm chung là rất mạnh về thể chất - điều mà các đối thủ tại Ligue 2 đều sở hữu. Quang Hải đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá, hiểu được phần nào sự khắc nghiệt mà anh sẽ phải đương đầu. HLV Tholot từng chia sẻ với riêng Quang Hải rằng các đối thủ tại Ligue 2 đều có lối đá mạnh mẽ, giàu thể lực và thể hình vượt trội nên ông mong anh phải nỗ lực một cách đặc biệt.

Trả lời báo chí Pháp, ông Didier Tholot nhấn mạnh trong vòng 1 tháng qua, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi. Các cầu thủ gần như đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch mà ban huấn luyện đã đề ra, đặc biệt là khâu phòng ngự. Hiệu ứng từ các trận đấu giao hữu cũng khá tích cực, khi ban huấn luyện qua đó nhìn thấy được những điểm yếu và cách khắc phục. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các tân binh ghi điểm với ban huấn luyện. Cũng theo HLV Tholot, quan trọng nhất là trạng thái tâm lý của toàn đội đều ổn. Giống như các đội bóng khác, các cầu thủ đều phải nhồi thể lực nhưng cường độ và chất lượng các buổi tập rất tốt.

Bình luận viên Anh Quân nói: “Tuy nhiên, theo thông tin từ báo chí Pháp, ông Tholot chưa hài lòng ở mặt trận tấn công. Lối chơi tạt cánh đánh đầu mà Pau FC thể hiện trong các trận giao hữu vừa qua không để lại nhiều ấn tượng. Chủ tịch Bernard Laporte-Fray cũng đã bày tỏ sự không hài lòng về hàng công. Pau FC chỉ ghi 6 bàn ở 4 trận giao hữu, trong đó có 5 bàn vào lưới đội nghiệp dư ở Landes. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Pau FC, vị trí 3 tiền vệ tấn công đang là khu vực có sự cạnh tranh gắt gao nhất. HLV Tholot cũng luân phiên sử dụng nhiều cầu thủ chơi ở vị trí này trong các trận giao hữu vừa qua, trong đó có Quang Hải. HLV Didier Tholot cho biết sẽ cân nhắc chốt 12 - 13 cầu thủ trong đội hình chính”.

Một thông tin khá vui là trong buổi tập chiến thuật ngày 27.7, Quang Hải đã ghi được 2 bàn thắng khi Pau FC đấu đối kháng. Nếu tiếp tục giữ được sự ổn định, anh hoàn toàn có khả năng được ra sân thi đấu trận Pau FC gặp đội chủ nhà Guingamp vào ngày 31.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.