Điểm tựa cho các đồng đội khi Quang Hải đang đạt phong độ tốt
Về lý thuyết, CLB Công an Hà Nội (CAHN) của Quang Hải vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở cả 3 đấu trường, gồm V-League, Cúp quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á. Trong số này, khả năng giành chức vô địch Cúp quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á của đội bóng trong tay HLV Mano Polking rất cao. Ở 2 sân chơi này, CAHN đều đang hiện diện ở bán kết.

Quang Hải quyết tâm chinh phục các danh hiệu cùng CLB CAHN ở giai đoạn cuối mùa giải 2024-2025
Ảnh: Minh Tú
Trên hành trình chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay, CAHN trông chờ vào vai trò của đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Hiện tại, cầu thủ này đang có phong độ rất tốt. Quang Hải vừa góp công rất lớn giúp đội bóng của HLV Mano Polking giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia. Ở trận tứ kết gặp CLB Hải Phòng tối 22.4, Quang Hải thực hiện 2 đường chuyền đậm chất sáng tạo, giúp CAHN có 2 bàn thắng vào lưới đội bóng đất Cảng.
Trong đường chuyền đầu tiên ở phút 52, Quang Hải chuyền bóng sửa lưng hàng hậu vệ Hải Phòng, để cho ngoại binh Santos Thaileon nhả bóng cho Bùi Hoàng Việt Anh, trước khi Việt Anh lao xuống sút tung lưới Hải Phòng. Đến đường chuyền thứ nhì ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Quang Hải trực tiếp chuyền bóng cho Hoàng Văn Toản ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho CAHN.
Thời gian gần đây, lối chơi của Quang Hải đã khác so với chính anh trước đây. Quang Hải ngoài các pha đi bóng và dứt điểm táo bạo, kỹ thuật, còn sẵn sàng lùi về phía sau các đồng đội, chuyền bóng tạo điều kiện cho các vệ tinh xung quanh mình, giúp họ có cơ hội ghi bàn. Đây là đích thị là hình ảnh của 1 thủ lĩnh, 1 người không chỉ có thể tỏa sáng cá nhân, mà còn đủ khả năng cũng như đủ sức nâng bước các đồng đội tỏa sáng.
Quan trọng hơn nữa, Quang Hải không chỉ thực hiện điều này ở CLB CAHN, mà còn thực hiện những điều tương tự khi anh khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Quang Hải vừa ghi bàn, vừa chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn tại AFF Cup 2024 và trong các trận đấu thuộc FIFA Days tháng 3 vừa rồi.
Niềm hy vọng cho đội tuyển Việt Nam
Điều quan trọng là Quang Hải luôn tuân thủ chặt chẽ mọi ý đồ mà HLV đề ra cho mình. Cầu thủ này có thể chơi khá thấp trong đội hình của CLB CAHN, sẵn sàng nhường sàn diễn ở tuyến trên cho các ngoại binh, sẵn sàng lùi lại phía sau các đồng đội trong vai trò của 1 tiền vệ tổ chức dưới sự sắp xếp của HLV Mano Polking. Đồng thời, anh cũng có thể chơi thật cao, làm nhiệm vụ săn bàn mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia, được HLV Kim Sang-sik bố trí trong vai trò "tiền đạo ảo".

Quang Hải là 1 trong những gương mặt mà đội tuyển Malaysia e dè nhất, mỗi khi họ đối đầu với đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Độc Lập
Ở bất cứ vai trò nào Quang Hải cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, cũng như đều nhiệt tình thực hiện những nhiệm vụ ấy. Đấy là hình ảnh của 1 thủ lĩnh đích thực, vừa quan trọng về mặt chuyên môn đối với đội bóng mà mình đang khoác áo, vừa có ý thức tôn trọng kỷ luật chiến thuật, có ý thức đặt thành công của tập thể lên cao hơn sự tỏa sáng về mặt cá nhân. Đây là chi tiết có thể giúp Quang Hải trở thành tấm gương tốt cho các đồng đội, nhất là các đồng đội trẻ xung quanh Quang Hải.
Quan trọng hơn nữa, việc Quang Hải ngày càng hoàn thiện bản thân, ngày càng đa năng rất gần với thời điểm đội tuyển Việt Nam có trận đấu rất quan trọng trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, gặp Malaysia vào ngày 10.6.
Đấy là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh nhất bảng F, cạnh tranh trực tiếp vé vào vòng chung kết giải vô địch châu Á với chúng ta. Đấy cũng là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu trên sân đối phương. Thế nên, đội tuyển Việt Nam cần dạng cầu thủ vừa giỏi chuyên môn, vừa mạnh mẽ về mặt tinh thần, lại vừa biết hy sinh cho các đồng đội, hy sinh cho thành công chung của toàn đội, giống như Quang Hải.
Bình luận (0)