Quang Hải và Pau FC qua lăng kính của Đại sứ Việt Nam tại Pháp

28/07/2022 19:03 GMT+7

Trả lời Đài truyền hình Việt Nam vào ngày 28.7, ông Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp - nhấn mạnh: ‘ Quang Hải sang thi đấu tại Pau FC góp phần tăng cường hình ảnh và sự hiện diện của Việt Nam tại Pháp'.

Quang Hải đã đặt chân đến Pháp được tròn 1 tháng và đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới sắp khởi tranh cùng Pau FC. Trả lời câu hỏi về việc truyền thông Pháp đón nhận thông tin liên quan đến Quang Hải và CLB Pau FC thời gian qua như thế nào, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định: “Truyền thông Pháp đón nhận tích cực, ngay từ những ngày đầu họ đã liên tục đưa tin về Quang Hải sang Pháp thi đấu. Chúng tôi cho rằng đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lớn trong hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cũng như sự vươn lên của bóng đá Việt Nam. Quang Hải sẽ góp phần làm cho bóng đá Việt Nam biết đến tại Pháp và khu vực".

Ông Đinh Toàn Thắng

VTV

Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: "Hoạt động thi đấu, sự tham gia của Quang Hải tại các trận bóng đá ở Pháp đã giúp người dân nước này hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam; hiểu hơn về sự vươn lên của thể thao Việt Nam cũng như sự nỗ lực của Quang Hải khẳng định vị thế của một cầu thủ xuất sắc của bóng đá khu vực và thế giới.

Cổ động viên Việt Nam tại Pháp rất quan tâm tới sự kiện này. Họ rất phấn khởi. Đặc biệt là các bạn sinh viên đã đến sân vận động của CLB Pau FC, xem Quang Hải luyện tập, đồng thời cũng lên kế hoạch theo dõi các hoạt động thi đấu của Quang Hải tại Pau FC trên các kênh truyền hình tại Pháp để cổ vũ, động viên cho Quang Hải.

Trước khi sang Pháp, Quang Hải tập thể lực rất chăm chỉ

TRÂM ANH

Anh rắn rỏi hơn sau 1 tháng đầu tiên tại Pháp

PAU FC

Ông Đinh Toàn Thắng chia sẻ: “Việc Quang Hải tham gia thi đấu tại Ligue 2 là tin tức rất vui, góp phần đóng góp tích cực trong việc tăng cường hình ảnh Việt Nam tại Pháp và rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Tôi hy vọng rằng việc Quang Hải tới thi đấu tại Pháp sẽ góp phần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu thể thao. Vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sang giao lưu tại Pháp cũng rất được quan tâm và hy vọng những sự kiện như này sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới”.

Trận đấu đầu tiên của Pau FC tại Ligue 2 mùa 2022 - 2023 diễn ra trên sân khách, vào 0 giờ theo giờ Việt Nam ngày 31.7, với đối thủ Guingamp và Quang Hải đang tập luyện chăm chỉ để được có mặt ở trận mở màn này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.