Quảng Nam: Buộc 7 người ra khỏi khu vực biên giới Việt - Lào

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/03/2022 10:56 GMT+7

Đồn biên phòng Ga Ry (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) vừa xử phạt 7 người dân tộc H’Mông quê ở Lai Châu vào khu vực biên giới Việt - Lào trái phép để tìm kiếm dược liệu và buộc ra khỏi khu vực này.

Sáng 8.3, trung tá Hoàng Thanh Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (đóng tại H.Tây Giang, Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phát hiện và xử lý 7 người vào khu vực biên giới Việt - Lào trái phép để tìm kiếm dược liệu.

7 người ở Lai Châu vào khu vực biên giới trái phép

h.anh

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.3, các chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực biên giới Việt - Lào đã phát hiện và bắt giữ 7 người H’Mông, gồm: Vàng A Khuy (23 tuổi), Phùng A Khai (26 tuổi), Phàng A Quang (27 tuổi), Sùng A Lùng (27 tuổi), Thào A Phứ (30 tuổi), Sùng A Tả (33 tuổi) và Lý Tà Seng (41 tuổi, tất cả đều ở H.Phong Thổ, Lai Châu).

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này khai nhận đã đi từ Lai Châu vào đến khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Nam để tìm cây dược liệu. Đồn biên phòng Ga Ry đã xử phạt hành chính và buộc những người này ra khỏi khu vực biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.