Quảng Nam: Chém người vì mâu thuẫn nợ nần, lãnh án 4 năm 6 tháng tù

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/05/2022 18:17 GMT+7

Mâu thuẫn trong chuyện nợ nần, bị khiêu khích, một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã dùng dao chém người khác, lãnh án.

Ngày 17.5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Công (31 tuổi, ở P.Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) tội “Giết người”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Công mức án 4 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Công và Văn Hoàng Huy (21 tuổi, ở P.Điện Nam Đông) là bạn bè. Huy có mượn của Công 2 triệu đồng và hẹn khi nào có tiền sẽ trả lại.

Bị cáo Trần Văn Công tại phiên tòa ngày 17.5

C.X

Sáng ngày 17.6.2020, Công điện thoại cho Huy đòi tiền nợ. Nhưng lúc đó, Huy không trả tiền còn mà nói lời khiêu khích: “Ông coi chừng, xong việc này tui cho cái dao vô đầu ông chừ”.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Công uống cà phê cùng Đinh Công Hiếu (21 tuổi, ở P.Điện Nam Đông) và bức xúc kể lại sự việc mâu thuẫn giữa mình với Huy.

Sau đó, Công rủ Hiếu cùng Phạm Hữu Dân (24 tuổi, là em họ của Công) đi tìm Huy để “tính sổ”. Đồng thời, Công ghé nhà lấy một con dao giấu trong người và một bình xịt hơi cay bỏ trong túi quần.

Khi gặp nhau ở Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (P.Vĩnh Điện), Công thách thức Huy rồi lấy dao giấu trước ngực đưa cho Huy. Huy vung tay đấm vào mặt Công.

Thấy vậy, Dân lấy mũ bảo hiểm đánh trúng vào lưng Huy. Thấy nhóm của Công đông người, Huy bỏ chạy nhưng vẫn bị Công cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người.

Tiếp tục giằng co, Công vứt con dao ra ngoài, bị Huy đè lên và đấm nhiều cái vào lưng. Lúc này, Công mới rút bình hơi cay xịt vào mắt Huy, rồi Công lên xe Dân bỏ chạy.

Thấy Huy bị chém thương tích nặng, Hiếu cùng người dân đưa Huy đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu. Kết quả giám định thương tích xác định Huy bị chém với tỷ lệ 15%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.