Quảng Nam cho phép 110 giáo viên ở Đà Nẵng vào địa phương để giảng dạy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/08/2021 10:56 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép 110 giáo viên thường trú tại TP.Đà Nẵng được vào, cách ly, ở lại TX.Điện Bàn (Quảng Nam) phục vụ công tác giảng dạy cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Ngày 26.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có công văn về việc cho phép đội ngũ giáo viên có hộ khẩu thường trú tại TP.Đà Nẵng được về TX.Điện Bàn phục vụ công tác giảng dạy năm học 2021 - 2022, theo đề nghị của UBND TX.Điện Bàn, cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TX.Điện Bàn thông báo đến các giáo viên có tên trong danh sách tập kết tại chốt giáp ranh giữa TP.Đà Nẵng và TX.Điện Bàn. Tiếp đó, TX.Điện Bàn có kế hoạch đón các giáo viên về thẳng khu cách ly tập trung trên địa bàn, cách ly theo quy định. TX.Điện Bàn chỉ đạo các trường, đơn vị, địa phương liên quan bố trí nơi lưu trú để giảng dạy và thực hiện giám sát sau khi hoàn thành cách ly.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cho phép 110 giáo viên có hộ khẩu tại TP.Đà Nẵng được qua các chốt kiểm soát vào TX.Điện Bàn kịp thời phục vụ giảng dạy năm học mới.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tính toán lại các khu cách ly tập trung để bàn giao lại cho các trường học trước ngày 27.8, để sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở GD-ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới, có phương án, kịch bản tổ chức dạy học tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, xây dựng giáo án, giáo trình riêng, hướng dẫn cụ thể chương trình trong trường hợp phải áp dụng hình thức học trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.