Quảng Nam: Công an chính quy về xã, tình hình an ninh chuyển biến tích cực, bài bản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/12/2021 21:52 GMT+7

Đó là nhận định được đưa ra tại buổi tổ chức gặp mặt lực lượng công an cấp xã năm 2021 tại Quảng Nam.

Chiều 16.12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt lực lượng công an cấp xã năm 2021 qua hình thức trực tuyến đến 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, tặng bằng khen cho 5 tập thể công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác

mạnh cường

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến ngày 10.12, Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc xây dựng tổ chức chính quy đối với 216/216 công an xã, thị trấn, vượt thời gian so với tiến độ quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, điều động, bố trí 1.027 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 203/203 xã.

Theo thiếu tướng Dũng, từ khi bố trí công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự cơ bản được thực hiện bài bản, đúng quy định pháp luật…

Xử lý các trường hợp vi phạm quy định tại địa phương

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá trong hơn 1 năm thực hiện đề án (3.2020), đã có hơn 1.000 chiến sĩ đã làm được những việc rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục theo dõi, động viên để anh em có thể yên tâm công tác, bên cạnh đó phải tập trung bồi dưỡng kỹ năng làm việc khi về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

mạnh cường

Mặt khác, cần nắm bắt để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại địa phương. “Việc này giúp cho lực lượng công an khi về địa phương sẽ xây dựng được hình ảnh thực sự trong sáng, vững mạnh đối với người chiến sĩ công an”, ông Thanh nói.

Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương, ông Thanh đề nghị phải hết sức quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho lực lượng công an xã chính quy hoàn thành nhiệm vụ được giao với một tinh thần yên tâm công tác cao nhất. “Yêu thương, đùm bọc giúp đỡ, tạo điều kiện là một yếu tố quyết định cho sự thành công của lực lượng này”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu lực lượng công an xã phải chịu khó thâm nhập thực tế tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa, điều kiện tự nhiên, lịch sử… tại địa bàn mình phụ trách. Bên cạnh đó, phải cầu thị lắng nghe ý kiến góp ý để tự làm trong sạch mình, chấn chỉnh lực lượng ngày càng vững mạnh, đạt được niềm tin yêu trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng bằng khen cho 10 cá nhân thuộc công an xã có thành tích xuất sắc

mạnh cường

Dịp này, 5 tập thể công an xã và 10 cá nhân thuộc công an các xã có thành tích xuất sắc trong công tác đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.