Quảng Nam: Giết anh trai vì mâu thuẫn đất đai, lĩnh án chung thân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/09/2022 21:29 GMT+7

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam bị tuyên án chung thân vì từ mâu thuẫn trong việc bán đất mà giết anh trai.

Chiều 19.9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nướch Cao (34 tuổi, xã Tà Lu, H.Đông Giang, Quảng Nam) tội chung thân về tội giết người.

Bị cáo Nướch Cao tại phiên tòa chiều 19.9

c.x

Theo HĐXX, Nướch Cao có tình tiết tăng nặng là dù nạn nhân bỏ chạy sau khi bị chém nhưng Cao vẫn truy đuổi, cố tình chạy theo tước đoạt mạng sống.

Theo cáo trạng, Nướch Cao là con út trong gia đình 4 anh em, khi trưởng thành được bố mẹ chia đất làm nhà ở. Sau đó, Cao tách một phần đất của mình bán cho người khác.

Không hài lòng việc này, anh trai của Cao là BNướch Plơi nhiều lần nói với em mình đây là đất của bố mẹ để lại, không nên bán. Hai người xảy ra mâu thuẫn nên tình cảm anh em bị sứt mẻ, nhiều lần đánh nhau.

Tối 22.1.2022, Cao đứng trong nhà nhìn thấy anh trai đi bộ, nhớ lại chuyện xích mích cũ liền chạy vào nhà bếp lấy cây rựa chém vào đầu anh. BNướch Plơi bị thương cố chạy thoát nhưng Cao vẫn đuổi theo chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.