Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp: ‘Đã có ánh sáng nơi cuối con đường’

08/10/2024 15:50 GMT+7

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực làm mọi cách để đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính sự vào cuộc quyết liệt này đã giúp nhiều doanh nghiệp trụ lại trong thị trường hiện nay, từ đó nền kinh tế tỉnh cũng có nhiều tăng trưởng.

Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp: ‘Đã có ánh sáng nơi cuối con đường’- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói về những giải pháp gỡ khó cho DN

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đã có ánh sáng nơi cuối con đường"

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với hàng loạt áp lực từ lãi vay, tiến độ giải phóng mặt bằng, nợ thuế, nợ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều doanh nghiệp (DN) phải giải thể, phá sản vì khó khăn trong cơ chế, chính sách. Nhiều dự án bất động sản nằm "bất động" thời gian dài vì vướng giải phóng mặt bằng khi người dân không đồng thuận. Vướng giải phóng mặt bằng, nhiều dự án "đứng bánh"… khiến DN đã khó càng thêm khó.

Bên cạnh đó, nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn do khan hiếm vật liệu xây dựng. Riêng DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại dịch vụ thì khó khăn về mặt bằng, xuất nhập khẩu hàng hóa…

Chính vì vậy, thời gian qua rất nhiều DN đã có kiến nghị gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm có những cơ chế, chính sách phù hợp để sớm tháo gỡ các khó khăn này.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Quảng Nam, cho biết trước những khó khăn của cộng đồng DN, hiệp hội đã có hàng loạt kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với từng lĩnh vực gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh cũng đã có những cuộc họp với Hiệp hội DN tỉnh; từng sở, ngành, địa phương cũng đều rất quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ khó khăn cho DN hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, có những nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh phải kiến nghị ra T.Ư giải quyết.

"Một số DN cho rằng việc tháo gỡ vướng mắc vẫn còn một số hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một thực tế rằng thời gian trước đây đã có những sai sót trong quá trình thực hiện. Nhưng, hiện nay những gì "buộc chân" của các sở, ngành và địa phương đã được tỉnh vào cuộc tháo gỡ, bãi bỏ gần như cơ bản. Phải nói rằng, hiện nay đã có ánh sáng nơi cuối con đường", ông Bảo nhấn mạnh.

Theo ông Bảo, Hiệp hội DN tỉnh cũng đã có những văn bản kiến nghị ra các cơ quan Trung ương. Ngay sau đó, các đơn vị này đã có những phản hồi đối với những việc tháo gỡ, điều này cũng giúp, tạo điều kiện cho tỉnh tháo gỡ được một số việc vượt thẩm quyền.

"Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang rất đồng lòng cùng với DN để sớm tháo gỡ những khó khăn mà DN gặp phải thời gian qua. Nhiều DN cũng đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, tạo điều kiện để tháo gỡ những khó khăn từ tỉnh", ông Bảo chia sẻ.

Quảng Nam gỡ khó cho doanh nghiệp: ‘Đã có ánh sáng nơi cuối con đường’- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Dũng (giữa) kiểm tra, đôn đốc những dự án trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Nghiêm cấm những lợi ích cá nhân"

Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường các dự án, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và địa phương…

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết có một số dự án xảy ra sai sót trong thực hiện chủ trương đã được chỉ ra sau khi thanh tra, kiểm tra nên có những tác động khiến DN gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy được những thực trạng này, trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng tập trung nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho DN.

Cụ thể, trong khâu cải cách hành chính phải cắt bớt những thủ tục rườm rà, không cần thiết để tạo ra sự gọn nhẹ, phù hợp, tạo điều kiện cho DN dễ dàng tiếp cận với dịch vụ công, với chính quyền.

Ngoài ra, vừa động viên, nhắc nhở, vừa thực hiện nghiêm minh đối với đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan chính quyền để thực sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN khắc phục những khó khăn.

Để tạo niềm tin cho cộng đồng DN, UBND tỉnh cũng đã công khai tại các diễn đàn gặp gỡ thu hút đầu tư tỉnh rằng chính quyền Quảng Nam sẽ đồng hành một cách thực sự với DN.

"Đối với từng loại hình kinh doanh, tỉnh có từng giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Chúng tôi nghiêm cấm những lợi ích cá nhân như sân trước sân sau; đi đêm đi ngày với DN. Tất cả phải vì việc chung để tạo niềm tin cho DN, vì sự phát triển của Quảng Nam", ông Dũng khẳng định.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng với sự quyết liệt vào cuộc gỡ khó cho DN, bước đầu đã chấn chỉnh được một bộ phận cán bộ, Đảng viên có dấu hiệu né tránh, sợ sai, gây khó khăn cho DN.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt thời gian qua của tỉnh, rất nhiều DN đã trụ lại được với cơ chế thị trường hiện nay để nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Minh chứng rõ nhất là 9 tháng qua, tỉnh tăng trưởng được 5,9% (riêng trong quý 3 tăng trưởng 12,3%); thu ngân sách đến thời điểm này đạt gần 70%. Để có được kết quả to lớn này, sự đóng góp của cộng đồng DN là rất quan trọng.

"DN giữ vai trò "xương sống" trong nền kinh tế của tỉnh, nếu những khó khăn mà DN đang đối mặt không được tháo gỡ kịp thời thì kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam sẽ bị ảnh hưởng", ông Dũng khẳng định.

Lập Tổ công tác gỡ khó cho các dự án liên quan kết luận thanh tra, kiểm tra

Ông Lê Văn Dũng vừa ký quyết định lập Tổ công tác xây dựng "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án" trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn tỉnh. Từ đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền giải quyết…



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.