Quảng Nam: Khởi tố, bắt giam 2 bị can bắt cóc con nợ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/12/2021 16:26 GMT+7

Do mâu thuẫn chuyện nợ nần, 2 thanh niên ở Quảng Nam đã bắt cóc Triệu Quốc Hậu rồi yêu cầu bạn của Hậu đem tiền đến mới thả cho về.

Chiều 22.12, Cơ quan điều tra Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Mai Văn Huy (21 tuổi, ở xã Bình Phục) và Thủy Thành Truyền (24 tuổi, ở xã Bình Nguyên, cùng H.Thăng Bình) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Huy (trái) và Truyền tại cơ quan điều tra

c.x

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Mai Văn Huy với Triệu Quốc Hậu (18 tuổi, ở xã Bình Phục) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.

Ngày 26.7, tại một quán cà phê ở TT.Hà Lam (H.Thăng Bình), Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền đã dùng vũ lực, xịt hơi cay vào mặt Hậu rồi khống chế, buộc Hậu lên xe rồi chở về nhà cậu ruột của Huy ở xã Bình Nguyên.

Tại đây, Huy và Truyền đã giữ Hậu hơn 2 giờ và liên tục dùng vũ lực buộc Hậu phải gọi cho bạn đem 5 triệu đồng đến mới thả cho Hậu về.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an H.Thăng Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua làm việc, Huy và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 7, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay cơ quan điều tra mới tống đạt các quyết định khởi tố và bắt giam 2 bị can.

Hiện vụ việc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đang được Công an H.Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.