Quảng Nam: Lừa 'bán xe máy giá rẻ' trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/10/2023 14:55 GMT+7

Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa khởi tố, bắt giam 2 bị can rao 'bán xe máy giá rẻ' trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 3.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời bắt giam Đoàn Công Sinh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Quang (22 tuổi, cùng ở xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên).

Trước đó, Công an H.Duy Xuyên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra vụ lừa đảo bằng hình thức rao bán xe máy giá rẻ trên mạng xã hội của Quang, Sinh.

Theo hồ sơ vụ việc, từ đầu tháng 3.2023, Quang và Sinh câu kết với nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ.

Quảng Nam: Rao 'bán xe máy giá rẻ' trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quang

NAM THỊNH

Theo thỏa thuận, Quang lập trang Fanpage Facebook "Chuyên xe máy nhập khẩu - Trần Quốc" với số điện thoại liên lạc, đăng ký tài khoản Zalo tên "Trần Văn Quốc". Quang đăng tải, đưa thông tin giả về việc bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với số tiền thấp hơn so với thị trường.

Khi có người mua xe liên hệ, Quang yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo để được tư vấn kỹ hơn. Khi thỏa thuận xong về loại xe, giá tiền, Quang yêu cầu người mua đặt cọc tiền và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe. 

Sau đó, tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Sinh quản lý, sử dụng.

Khi người mua xe gửi thông tin tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công, Quang hẹn giao xe, nhưng khoảng 5 - 10 phút trước thời hạn giao xe thì Quang gọi điện thoại yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại qua tài khoản ngân hàng.

Quảng Nam: Rao 'bán xe máy giá rẻ' trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Đoàn Công Sinh

NAM THỊNH

Khi người mua xe chuyển hết số tiền còn lại, Quang liền cắt liên lạc với họ. Trường hợp người mua xe không chịu chuyển hết tiền hoặc biết đã bị lừa, Quang cũng cắt liên lạc.

Trường hợp người mua xe chưa có tiền chuyển hoặc nghi ngờ bị lừa, Quang yêu cầu chuyển thêm một số khoản tiền nhỏ khác cho đến sự việc bị phát giác...

Với thủ đoạn trên, cả hai đã lừa đảo chiếm đoạt 390 triệu đồng của nhiều người trên cả nước.

Trước đó, cuối tháng 5, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên cũng đã khởi tố bị can đối với Hứa Văn Tịnh (26 tuổi) và Nguyễn Hiếu (34 tuổi, đều ở thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, H.Duy Xuyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên, trong thời gian từ đầu năm 2022 đến ngày 20.3, cũng bằng hình thức "mua xe máy giá rẻ", Tịnh và Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của nhiều người.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.