Quảng Nam: Một hộ dân cố tình vi phạm, xây nhà trái phép đồ sộ trên đất nông nghiệp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/05/2022 17:49 GMT+7

Mặc dù đã bị phát hiện, lập biên bản, một hộ dân ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) tiếp tục cố tình vi phạm, che chắn xung quanh để xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp suốt nhiều năm. Chủ hộ là em trai của giám đốc sở ở Quảng Nam.

Chiều 5.5, UBND P.An Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tổ chức cuộc họp bàn về phương án cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi, ở khối phố Phú Ân, P.An Phú).

Thông tin về vụ việc, đại diện UBND P.An Phú cho biết năm 2014, TP.Tam Kỳ có chủ trương quy hoạch mảnh đất nông nghiệp tại khối phố Phú Ân để làm Khu tái định cư dự án đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1 và 2. Trong đó, hộ ông Tùng bị ảnh hưởng hơn 1.000 m2 đất nông nghiệp.

Căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thanh Tùng

MẠNH CƯỜNG

Trong thời gian triển khai quy hoạch tái định cư, ông Tùng đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục trái phép trên đất nông nghiệp nên bị chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng mọi hành vi xây dựng trái phép.

Ngày 20.9.2021, tổ trật tự đô thị P.An Phú kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng thi công xây dựng nhà mà không có giấy phép xây dựng theo quy định tại thửa đất số 448, 450 tờ bản đồ số 48 (thửa đất đang nằm trong quy hoạch). Phần diện tích này, ông Tùng đã xây dựng tường gạch bao quanh, che chắn bằng tôn kẽm, diện tích căn nhà đã xây dựng xong phần thô có tổng diện tích 255,93 m2. Tổ trật tự đô thị P.An Phú đã lập biên bản vi phạm về lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

Sau đó, UBND P. An Phú đã trình UBND TP.Tam Kỳ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Tùng về hành vi “Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng” với mức phạt tiền 25 triệu đồng và yêu cầu ông Nguyễn Thanh Tùng tự tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt). Tuy nhiên, ông Tùng không chấp hành nộp phạt, cũng không tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.

Ông Tùng rào chắn bên ngoài để xây dựng nhà nhằm qua mắt lực lượng chức năng

MẠNH CƯỜNG

Điều đáng nói, khi bị phát hiện, ông Tùng không chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm mà tiếp tục che chắn, lén lút hoàn thiện căn nhà.

Ngày 21.10.2021, UBND TP.Tam Kỳ đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Sau khi có quyết định cưỡng chế, UBND P.An Phú và các đoàn thể đã vận động, thuyết phục ông Nguyễn Thanh Tùng tự chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm để giảm thiểu thiệt hại về tài sản nhưng ông Tùng vẫn không chấp hành.

Ngày 30.3.2021, UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục ban hành quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Tuy nhiên, ông Tùng vẫn không thực hiện.

Cố tình vi phạm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, căn nhà xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh Tùng khá đồ sộ, đã được hoàn thiện. Để che mắt lực lượng chức năng, bên ngoài ông Tùng làm khung sắt rồi dùng tôn che chắn xung quanh, bên trong xây nhà.

Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND P.An Phú, cho biết ông Nguyễn Thanh Tùng viện cớ là gia đình chính sách, có công với cách mạng nên đã yêu cầu quy hoạch làm tái định cư thì diện tích đất trên phải bán lại cho ông với giá ưu đãi của Nhà nước. Yêu cầu của ông Tùng không đúng theo quy định của pháp luật nên không được chấp nhận, dẫn đến vướng mắc kéo dài đến nay.

Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND P.An Phú, thông tin về vụ việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

MẠNH CƯỜNG

“Không thể đem việc gia đình chính sách để gắn với việc vi phạm này được. Ngày 10.5 tới chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế căn nhà mà ông Nguyễn Thanh Tùng đã xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Việc cưỡng chế sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu không kiên quyết xử lý sẽ làm mất niềm tin trong nhân dân cũng như ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phát triển của địa phương”, ông Trí nói.

Theo ông Trí, ông Nguyễn Thanh Tùng là em trai của giám đốc một sở ở tỉnh Quảng Nam. “Mặc dù là hai anh em nhưng vị giám đốc sở đó không liên quan, cũng không can thiệp gì đến việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp này. Việc này là do ông Nguyễn Thanh Tùng cố tình vi phạm”, ông Trí thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.