Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, 2 thủy điện điều tiết xả lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2023 15:25 GMT+7

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam sạt lở, ngập úng, chia cắt cục bộ. Hai thủy điện lớn trên thượng nguồn cũng đã bắt đầu điều tiết xả lũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng nay 15.10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất to. Một số vùng trũng thấp ở TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Duy Xuyên nước dâng cao, ngập sâu gây chia cắt nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển, giăng dây cảnh báo và cử người chốt trực, không cho xe cộ đi qua vùng ngập.

Tại khu dân cư Mỹ Thạch Trung (P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ), nước dâng cao gây ngập sâu gần 1 m, người dân ở đây phải sử dụng ghe để làm phương tiện di chuyển.

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 1.

Khu dân cư Mỹ Thạch Trung bị ngập sâu, người dân dùng thuyền di chuyển

MẠNH CƯỜNG

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến QL14G đoạn qua H.Đông Giang bị ngập sâu, gây tắc tại ngầm sông Vàng (Km 32+650) và ngầm dốc Rùa (Km 38+040), khiến phương tiện không thể qua lại. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, điều tiết để các phương tiện đi qua tuyến mới.

Tuyến QL14H đi qua TP.Hội An và H.Duy Xuyên cũng bị ngập sâu, tuyến ĐT615 đoạn qua xã Tam Đàn (H.Phú Ninh) bị chia cắt hoàn toàn do nước ngập gần 1 m tại Km 7+900.

Theo thống kê, H.Bắc Trà My có 30 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, các huyện còn lại: Nam Trà My (14 điểm), Phước Sơn (13 điểm),  Nam Giang (12 điểm), Tây Giang, Hiệp Đức (mỗi huyện 6 điểm), Đông Giang, Nông Sơn, Tiên Phước (mỗi huyện 4 điểm).

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

Hai thủy điện lớn đã điều tiết xả lũ

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam cho hay do hứng chịu lượng mưa lớn nên các hồ thủy lợi, thủy điện đã tích đầy nước.

Cụ thể, đối với 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, đã có 4 hồ tích đầy (gồm các hồ Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Hương Mao), 2 hồ tích đạt từ trên 70 - 90% (hồ Khe Tân, Thạch Bàn), các hồ còn lại tích dưới 50%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý, đã có 4 hồ tích đầy, còn lại các hồ đạt dưới tràn dưới 1 m.

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 2.

Khu dân cư vùng trũng thấp trên địa bàn TP.Tam Kỳ ngập nặng do mưa lớn kéo dài

MẠNH CƯỜNG

Theo số liệu cập nhật lúc 12 giờ trưa nay 15.10, tại thủy điện Đak Mi 4 mực nước về hồ 332 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 3 m3/giây. Thủy điện Sông Tranh 2 mực nước về hồ 801 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 5 m3/giây.

Riêng thủy điện Sông Bung 4 mực nước về hồ 288 m3/giây, thủy điện A Vương mực nước về hồ 290 m3/giây nhưng cả hai đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ nên chưa điều tiết xả lũ.

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành để đảm bảo dung tích đón lũ.

Tuy nhiên, việc vận hành phải đảm bảo yêu cầu không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo các ngành, địa phương trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời vận động đưa người già neo đơn trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Đến trưa nay, thành phố đã vận động di dời khoảng 20 hộ dân là những người già yếu, neo đơn nằm trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận ngập lụt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 3.

Nước lũ ở xã Tam Thăng đã bắt đầu dâng cao

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 4.

Tuyến ĐT615 đoạn qua xã Tam Đàn (H.Phú Ninh) bị ngập sâu

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 5.

Tuyến ĐT615 đoạn qua xã Tam Đàn (H.Phú Ninh) bị chia cắt hoàn toàn do nước ngập sâu gần 1 m tại Km 7+900

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 6.

Khu vực chợ Tam Kỳ nước dâng cao, lưu thông gặp khó khăn

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 7.

Nhiều tuyến đường vô chợ Tam Kỳ bị ngập sâu

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 8.

Một số nhà dân ở khu dân cư Mỹ Thạch Trung nước ngập, tràn vào nhà

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 9.

Nhiều hộ dân được vận động di chuyển đến nơi an toàn khi nước tràn vào nhà

MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi, hai thủy điện lớn điều tiết xả lũ - Ảnh 10.

Nước dâng cao gây chia cắt một số thôn ở xã Đại Hưng (H.Đại Lộc, Quảng Nam)

MẠNH CƯỜNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.