Quảng Nam: Mưa lớn, Quốc lộ 40B ngập sâu chia cắt 2 huyện miền núi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2022 10:00 GMT+7

Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến Quốc lộ 40B ngập sâu đã gây chia cắt 2 huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My ( Quảng Nam ).

Sáng 26.10, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, cho biết mưa lớn từ tối 25.10 đến sáng nay 26.10 làm mực nước trên các con sông dâng cao. Hiện, nước đã băng qua 2 cầu ngầm tại sông Nước Oa và sông Trường khiến QL40B ngập sâu.

Nước dâng cao gây chia cắt hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My

C.X

Theo ông Vũ, tại 2 khu vực trên nước đang dâng cao chảy xiết, gây chia cắt giao thông hoàn toàn giữa hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, giăng dây cấm người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Hiện nay, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm, ở hạ lưu đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 26.10, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,40 m (dưới báo động 2 là 0,6 m); trên sông Thu Bồn dưới báo động 1.

Đặt biển cảnh báo nguy hiểm

C.X

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo từ hôm nay (26.10) đến ngày 27.10, đỉnh lũ trên sông Thu Bồn ở mức báo động 1 đến trên báo động 1, sông Vu Gia ở mức báo động 2 đến trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi đặc biệt là các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ven sông suối, ngập úng vùng trũng thấp và các khu đô thị, đặc biệt là: H.Đại Lộc, TX.Điện Bàn, H.Duy Xuyên, TP.Hội An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.