Quảng Nam: Nước lũ sông Vu Gia trên báo động 3, 'rốn lũ' Đại Lộc ngập sâu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2022 11:45 GMT+7

Do mưa lớn, mực nước sông Vu Gia lên nhanh khiến vùng “rốn lũ” của H.Đại Lộc ( Quảng Nam ) ngập sâu trong nước, nhiều nơi bị chia cắt do nước lũ.

Mưa to liên tục trong 2 ngày qua cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ khiến mực nước sông Vu Gia, Thu Bồn dâng cao khiến cho nhiều nơi ở vùng “rốn lũ” của H.Đại Lộc bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường ở TT.Ái Nghĩa ngập sâu

m.c

Ngoài ra, nước rút chậm khiến cho nhiều nhà dân ở các xã Đại Hưng, Đại Lãnh… ngập sâu trong biển nước hơn 1m. Tại khu vực ngã ba TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc) nước lũ lên nhanh, toàn bộ tuyến đường này bị ngập sâu trong nước. Nhiều đoạn ngập sâu đến hơn 50cm, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ sâu hun hút trên Quốc lộ 14B sau mưa lịch sử

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc cho biết, lúc 9 giờ 30 sáng nay 15.10, lũ trên sông Vu Gia ở mức trên báo động 3 và đang xuống chậm. Tại các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng bị ảnh hưởng nặng do lũ trên sông Vu Gia, một số nơi ngập sâu đến 1m.

Theo ông Quang, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã rào chắn các tuyến đường bị ngập sâu không cho qua lại.

Hiện nay, nước trên các sông đang dâng cao khiến nhiều khu vực ở vùng rốn lũ H.Đại Lộc ngập sâu

mc.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, mưa lớn đã nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh cũng bị ngập sâu, sạt lở gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Cụ thể, mưa lớn đã gây tắc đường tại Km0+700 Quốc lộ 14G tại H.Đông Giang do ngập nước 50cm, giao thông được điều tiết sang đường khác; Quốc lộ 14H bị tắc đường tại Km8+400 do nước ngập 50cm, tắc đường tại Km 13+300 cầu Duy Phước (H.Duy Xuyên) do nước ngập sâu 50cm.

Tại tuyến ĐT 609 qua H.Đại Lộc tắc đường ở Km28+200 do nước ngập sâu 1m, tắc đường tại km31+400 nước ngập sâu 1m, tắc đường cầu Ba Khe 2 và Ba Kha 3 do nước ngập sâu 0,7m.

Lực lượng chức năng H.Đại Lộc chốt chặn tại khu vực ngập lụt cao

m.c

Nước lũ tại TT.Ái Nghĩa gây khó khăn cho các phương tiện

m.c

Mưa lớn khiến những ngày qua nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam ngập sâu cục bộ

m.c

Nhiều phương tiện buộc phải lưu thông trong nước ngập

m.c

Nhiều trẻ em quen với cảnh nước lũ nên thản nhiên chơi đùa

m.c

Nước lũ tại TT.Ái Nghĩa rút chậm khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn

m.c

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.