Quảng Nam: Sạt lở uy hiếp khắp nơi, sơ tán khẩn cấp người dân

18/11/2021 11:01 GMT+7

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở. Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng của người dân, địa phương này đã di dời khẩn cấp khoảng 70 người dân.

Sáng 18.11, ông Trần Toại, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Trà My cho biết mưa lớn những ngày qua đã làm hầu hết nhiều đồi núi trên địa huyện đã no nước và gây sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng.

Tính đến trưa cùng ngày (18.11), huyện đã di dời khẩn cấp khoảng 70 người dân vùng sạt lở núi, trong đó có 1 người bị thương nặng, giao thông nhiều nơi bị ách tắc nghiêm trọng.

Ông Trần Hữu Phước bị cột điện ngã đè gây bị thương ở mặt được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu

NGUYỄN BÌNH

Trong khi đó, ông Trịnh Ngọc Duy, Phó chủ tịch UBND TT.Trà My (H.Bắc Trà My), cho hay trong sáng nay 4 hộ dân nằm dưới chân núi Chim (thuộc tổ Trung Thị, TT.Trà My) bị đất núi sạt tràn vào nhà.

Điều đáng nói, trong khi các lực lượng chức năng đang giúp hộ ông Trần Hữu Phước, thu dọn tài sản, mang ra bên ngoài thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, vài giây sau nửa quả đồi đổ sập xuống kéo theo đường dây điện trung thế. Vụ sạt lở đè sập hoàn toàn nhà quán của hộ ông Phước, làm ông Phước bị thương nặng ở vùng mặt. Rất may không gây thương vong cho các lực lượng cứu hộ.

Cột điện ngã đè nhà dân

nguyễn bình

Trước đó, trưa ngày 17.11, cũng tại khu núi Chim cũng xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi, kéo dài hàng vài chục mét và ngày càng nới rộng do nước mưa chảy trực tiếp, ngấm sâu xuống khe nứt.

Hãi hùng sạt lở núi kèm tiếng nổ lớn ở Bắc Trà My, người dân tháo chạy

Sạt lở đất hy hữu, còn nghe được tiếng nước chảy trong khe nứt

Theo ông Duy, người dân còn nghe được tiếng nước chảy, phát ra âm thanh róc rách bên trong khe nứt. Vệt nứt kéo dài, bọc theo quả đồi khổng lồ, uy hiếp 13 căn nhà của người dân dưới chân núi, ven đường tránh phía tây TT.Trà My.

Vệt nứt kéo dài trên sườn núi Chim, uy hiếp nhà ở 13 hộ dân dưới chân núi

nguyễn bình

“Chiều tối qua 17.11, các lượng lượng địa phương đã vận động và giúp đỡ sơ tán khẩn cấp 13 hộ dân này với 38 nhân khẩu. Trong đó, 10 hộ 25 khẩu được đưa đến tránh trú tại nhà người thân ở các khu vực an toàn và 3 hộ, 13 nhân khẩu được đưa về tránh trú tập trung tại trụ sở tổ dân phố Đàn Bộ”, ông Duy nói.

Cũng theo ông Duy, tại khu vực núi Chim này, hồi tháng đầu 11.2017, đã từng xảy ra một vụ sạt núi kinh hoàng trong đêm khuya tại tổ Đàn Bộ, vùi lấp 8 người dân, chỉ cứu sống được 4 người và 4 người thiệt mạng.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (H.Bắc Trà My), thông tin khoảng 2 giờ rạng sáng nay 18.11, tại khu vực thôn 3 đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Cụ thể, quả đồi phía sau bất ngờ bị xé toạc, tạo ra một rãnh sâu chính giữa hai nhà dân lân cận. Đây là vụ sạt đất rất hi hữu, hàng ngàn khối đất đá, kéo theo cây cối sạt xuống nhưng chừa lại nhà ở của hai hộ dân nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở đất ở H.Bắc Trà My

nguyễn bình

Ngay trong đêm khuya, các lực lượng tại chỗ đã ra quân giúp di dời toàn bộ tài sản và 7 nhân khẩu của hai hộ này đến nơi an toàn. Sáng nay, xã đã chốt chặn, không để người dân lưu thông qua điểm sạt lở này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Quảng Nam, tính đến 9 giờ sáng nay (), trên địa bàn H.Bắc Trà My có đến hàng chục điểm sạt lở lớn, nghiêm trọng trên các trục đường chính. Quốc lộ 40 B qua địa phận xã Trà Tân, đường Đông Trường Sơn qua khu vực xã Trà Đốc, tuyến đường tránh phía tây thị trấn Trà My… bị sạt lở nhiều nhất, giao thông hoàn toàn bị ách tắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.