Mưa lũ gây chia cắt, sạt lở nhiều nơi

12/11/2021 04:30 GMT+7

Từ ngày 8.11 đến nay, trên địa bàn các tỉnh miền Trung có mưa lớn, gây sạt lở giao thông và chia cắt nhiều khu dân cư.

Theo đó, tại Bình Định, nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Côn đã gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát.

Ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh (H.Phù Cát), cho biết 100% đường giao thông các thôn xóm trên địa bàn xã đều đã chìm trong nước; tỉnh lộ ĐT 640 qua địa bàn xã ngập từ 0,3 - 0,5 m, những đoạn tràn ngập sâu 0,5 - 0,6 m, học sinh trên địa bàn xã đều nghỉ học. “Xã cũng chuẩn bị phương án nếu tiếp tục mưa, nước dâng cao, sẽ di dời các hộ dân sống ven đê Đông lên các nhà văn hóa thôn, trường học”, ông Hữu nói.

Đường Trường Sơn Đông qua H.Kon Plông (Kon Tum) bị sạt lở nghiêm trọng

ĐỨC NHẬT

Còn ở xã Phước Hòa (H.Tuy Phước), ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã, cho hay nước lũ dâng cao đã chia cắt nhiều khu dân cư các thôn Kim Xuyên, Hữu Thành, Tùng Giản, Tân Giản, Kim Đông… UBND xã đã hợp đồng với các thuyền máy túc trực ở vùng ngập sâu, sẵn sàng di dời các hộ dân lên vùng cao. Tại điểm tràn tuyến đường bê tông mới thuộc xã Phước Thắng (H.Tuy Phước) giao với tỉnh lộ ĐT 640, nước chảy khá xiết. Sáng 10.11 tại đây có 2 phụ nữ đi xe máy bị lũ cuốn trôi, rất may người dân địa phương nghe hô hoán đã ứng cứu kịp thời nên không thiệt hại về người, tài sản.

Mưa lũ làm hư hỏng đường độc đạo, nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Trong khi đó tại H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), nước lũ đã gây xói lở và hư hỏng mặt đường bê tông có chiều dài khoảng 300 m ở xã Ba Điền. Ông Phạm Văn Ênh, Phó chủ tịch UBND xã Ba Điền, cho biết UBND xã đã cắt cử lực lượng chốt chặn hai bên không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Còn tại xã Ba Khâm (H.Ba Tơ), cầu treo suối Bà Dui, thôn Nước Giáp bị nước lũ xói lở 2 móng trụ cầu, làm hư hỏng một phần ván lát và gờ chắn bánh, gây mất an toàn giao thông cho các em học sinh và người dân đi lại hằng ngày. Cũng ở xã Ba Khâm, tuyến kênh thuộc đập Đồng Răm bị nứt gãy, sụt lún. Ở xã Ba Ngạc, trường mầm non xã bị sạt lở 20 m tường rào.

Tỉnh lộ 640 ở Bình Định sáng 11.11

MINH LÊ

Ông Phạm Giang Nam, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ, cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng cho địa phương. Ngoài thiệt hại về giao thông khoảng gần 14,5 tỉ đồng, còn có 63 hộ dân ở xã Ba Điền bị cô lập. Nước lũ còn gây xói lở, làm ngã và gãy 3 cột điện trung áp 22 KV gây mất điện toàn bộ thôn Hy Long, xã Ba Điền. Tại H.Trà Bồng, trụ điện ở xã Trà Sơn đã bị đổ gây mất điện toàn bộ 6 xã phía tây huyện. Ngay sau đó, Điện lực Trà Bồng đã tập trung lực lượng khắc phục sự cố.

Tại Kon Tum, mưa lớn làm sạt lở ta luy âm, đứt đường, gây ách tắc giao thông tại Km 176+300 đường Trường Sơn Đông, cách trung tâm xã Ngọc Tem (H.Kon Plông) khoảng 1 km. Vị trí sạt lở phía ta luy âm có chiều dài 50 m, sâu từ 15 - 50 m. Ngày 11.11, ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum, cho biết công ty đã khẩn trương khắc phục sự cố và hiện tại tuyến đường này đã thông tạm một làn xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.