Quảng Nam: Tìm thấy thi thể bị lũ cuốn trôi cách nơi gặp nạn 50 km

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2022 16:43 GMT+7

Thi thể người phụ nữ ở vùng cao Quảng Nam bị nước lũ cuốn trôi cách đây gần 1 tuần đã được tìm thấy ở cách hiện trường gặp nạn khoảng 50 km.

Chiều 15.10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, trú nóc Long Cheng, xã Trà Cang), mất tích do nước lũ cuốn trôi cách đây gần 1 tuần.

Theo ông Lạc, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ngay khu vực sông Tranh (thuộc địa phận xã Trà Giác, H.Bắc Trà My), cách hiện trường nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 50 km.

Chính quyền xã Trà Cang cố gắng khắc phục điểm sạt lở

c.x

“Sau khi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân, chính quyền xã Trà Cang đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về an táng theo phong tục địa phương”, ông Lạc nói.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9.10, khi đang cố vượt sông Na (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam) để về nhà, anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi, trú nóc Tak Leng) cùng chị Dâu bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Trong khi anh Tiến bơi được vào bờ an toàn thì chị Dâu mất tích.

Cũng theo ông Lạc, hiện chính quyền địa phương đang tập trung khắc vụ sạt lở trên tuyến đường ĐH3, đoạn qua khu dân cư Tông Pua (thôn 3, xã Trà Cang), bị sạt lở vào khuya 12 đến 14.10, khiến 450 hộ dân bị cô lập.

“Đến thời điểm hiện tại, do điểm sạt kéo dài trên 30 m, khối lượng đất đá lớn nên việc thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn”, ông Lạc thông tin thêm.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ sâu hun hút trên Quốc lộ 14B sau mưa lịch sử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.