Quảng Nam: Xử phạt 1,5 triệu đồng người cha gây thương tích cho con trai

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/12/2021 15:45 GMT+7

UBND P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xử phạt hành chính anh H.N.T với số tiền 1,5 triệu đồng do đã gây thương tích cho thành viên gia đình.

Chiều 2.12, UBND P.An Mỹ cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.N.T (33 tuổi, ở khối phố Mỹ Đông, P.An Mỹ) số tiền 1,5 triệu đồng. Anh T. bị xử phạt do đã gây thương tích cho thành viên gia đình, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 49 Nghị định 167 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.

Các vết thâm tím trên người cháu N. do bị người cha đánh

L.L

Trả lời PV Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Trưởng công an P.An Mỹ, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin cháu H.N.N (7 tuổi), học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.Tam Kỳ, bị cha đánh, trên cơ thể có nhiều vết bầm, công an phường đã lấy lời khai của các bên liên quan. Qua rà soát, nắm thông tin, công an phường đã mời cha cháu bé là anh H.N.T đến làm việc.

Theo thông tin ban đầu, do cháu N. học hành không tiến bộ, ở lại lớp, có lần giật tiền của bạn không trả nên anh T. nóng giận, có đánh cháu N. Anh T. thừa nhận sử dụng một đoạn dây điện làm roi để đánh con và có nhốt con vào nhà vệ sinh.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh cho biết đã phối hợp với trường học nơi cháu N. đang học để theo dõi, giám sát cháu. UBND phường đã yêu cầu Ủy ban Chăm sóc bảo vệ trẻ em phường thường xuyên theo dõi, phản hồi đối với trường hợp này.

Ông Thái Hùng Nhất, Chủ tịch UBND P.An Mỹ cho rằng, cách dạy con của anh T. quá cứng nhắc, thái quá và không đúng cách. Gia đình anh T. đang tạm trú trên địa bàn phường. Phường đã xử phạt hành chính đối với anh T. vì đã gây thương tích cho thành viên gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.