Quảng Nam: Xuyên đêm khắc phục sạt lở để thông đường sau đợt mưa lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/10/2021 10:54 GMT+7

Mưa lũ những ngày qua không chỉ gây ngập hơn 5.000 ngôi nhà dân ở Quảng Nam, mà diễn biến sạt lở cũng rất nghiêm trọng. Địa phương chạy đua khắc phục hậu quả xuyên đêm để sớm nối lại lưu thông.

Sáng nay 25.10, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết tuyến ĐT618 đoạn qua địa bàn bị sạt lở mái taluy khiến đất đá tràn ra đường gây tắc nghẽn giao thông hiện đã được khắc phục xong trong sáng cùng ngày. Các phương tiện lưu thông qua lại đã thông suốt.

“Các lực lượng chức năng phải làm việc đến rạng sáng mới thông tuyến xong”, bà Dung nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo H.Nam Trà My cho biết hiện lực lượng chức năng cùng với người dân đang tích cực thông tuyến tại các điểm sạt lở trên địa bàn huyện. Dự kiến trong chiều hôm nay các tuyến đường này cơ bản sẽ thông tuyến để các phương tiện dễ dàng lưu thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, cho biết một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn đang ngập cục bộ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, phòng đã đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS thông báo cho phụ huynh và học sinh nghỉ học ngày 25.10.

Theo ông Lộc, các trường ở vùng đông, vùng trũng thấp, hiệu trưởng các trường cần quán triệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh để phòng tránh lũ quét, đảm bảo an toàn trong đi lại tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Nhiều tuyến đường về các xã ở H.Nam Trà My đang còn sạt lở nặng

h.thọ

Thiệt hại nặng vì sạt lở, ngập sâu

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại mưa lũ, với mức độ thiệt hại lớn.

Cụ thể, từ đêm 22.10 đến hôm qua 24.10, các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, ngập lũ nhiều nơi. Đến chiều tối 24.10, mực nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở mức trên báo động 3, trên lưu vực sông Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 2.

Đáng chú ý, tính đến 17 giờ hôm qua, đợt mưa lũ đã khiến 5.373 nhà bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã sơ tán trên địa bàn tỉnh 779 hộ (với 2.535 nhân khẩu). Mưa lũ cũng khiến một người dân ở xã Tam Dân (H.Phú Ninh) mất tích.

Người dân ở huyện miền núi Nam Trà My khắc phục các điểm sạt lở

h.thọ

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm 3 nhà dân ở H.Bắc Trà My bị sạt lở đất vào khu vực nhà bếp; H.Núi Thành có 2 nhà bị sạt lở đất vào nhà và H.Phú Ninh lở đất làm sập nhà dưới của 2 hộ gia đình. Đồng thời, làm hư hỏng 97ha hoa màu, rau màu, 150ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và 2,5ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nặng gây chia cắt cục bộ. Đặc biệt là sạt lở 2 tuyến giao thông ĐT 617, ĐT 618 đoạn qua xã Tam Quang bị sạt lở taluy dương ước khối lượng 500 m3. Riêng tuyến đường QL 40B đoạn Km103 +100 (H.Nam Trà My) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường.

Nước ngập kinh hoàng, sạt lở chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi do mưa lớn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.