Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 3 người nhập viện nghi do uống nước rễ cây rừng

Hải Phong
Hải Phong
10/01/2024 17:03 GMT+7

Trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng, 4 người ở Quảng Ngãi uống nước nấu từ rễ cây rừng, sau đó có triệu chứng đau đầu, chóng mặt. 3 người được đưa đi cấp cứu kịp thời, 1 người tử vong.

Chiều 10.1, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khi 3 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ đã kiểm tra và đưa vào Khoa Nội tổng hợp để theo dõi, điều trị.

"Hiện tại sức khỏe của 3 nạn nhân nghi uống nước rễ cây rừng bị ngộ độc, đã ổn định, có thể ăn uống được", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 3 người nhập viện nghi do uống nước rễ cây rừng- Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc nghi do uống nước rễ cây rừng

P.H

Theo Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), khoảng 16 giờ ngày 8.1, tại thôn Làng Tốt, xã Ba Lế (H.Ba Tơ) trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng, 4 người, gồm: Ông P.V.K.N (52 tuổi, ở thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, H.Ba Tơ), ông P.V.N (44 tuổi), chị P.T.P (35 tuổi, cùng ở thôn Làng Tốt, xã Ba Lế) và ông P.V.T (44 tuổi, ở tổ dân phố Kon Dung, TT.Ba Tơ, H.Ba Tơ) có uống nước nấu từ rễ cây rừng tại một lán trại.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 4 người cảm thấy khó chịu trong người, đau đầu, chóng mặt, có dấu hiệu bị ngộ độc.

Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 3 người nhập viện nghi do uống nước rễ cây rừng- Ảnh 2.

Rễ cây rừng được các nạn nhân sử dụng nấu nước để uống

CÔNG AN H.BA TƠ

Ngay sau đó, ông P.V.N, ông P.V.T và chị P.T.P báo với gia đình và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, được cứu chữa kịp thời.

Riêng ông P.V.K.N cho rằng các triệu chứng sẽ tự hết, cố gắng chịu đựng cơn đau, nằm nghỉ tại lán trại. Sau khi biết được thông tin sự việc, gia đình tìm đến lán trại để đưa đi cấp cứu thì phát hiện ông P.V.K.N đã tử vong.

"Rượu nấu từ rễ, lá cây rừng không rõ nguồn gốc, công dụng, có thể gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng. Trước khi sử dụng bất kỳ nguyên liệu, dược liệu nào từ rừng, người dân cần tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ, của các cơ quan chức năng. Khi phát hiện các triệu chứng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời", Công an H.Ba Tơ khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.