Quảng Ngãi: Bắt giam bị can tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép

15/11/2022 15:05 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, trú tại P.Phổ Quang, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Chiều 15.11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã bắt một người đàn ông có hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, cụ thể là đưa lao động sang Campuchia trái phép.

Huỳnh Thanh Tú (thứ 2 từ trái qua) bị bắt tạm giam vì đưa người sang Campuchia trái phép

Công an tỉnh quảng ngãi

Theo đó, vào sáng cùng ngày (15.11), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, trú tại P.Phổ Quang, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sơ hở trong việc tuần tra kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi liên tục phát đi cảnh báo về việc cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội để lừa sang Campuchia làm việc phi pháp. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm nay, đơn vị đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 trường hợp là công dân trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia, bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.

Cảnh người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó quay sang lừa đảo lại người Việt trong nước, nếu không làm sẽ bị hành hạ

Ảnh do nạn nhÂN CUNG CẤP

Qua nhiều nỗ lực, có 3 lao động người Quảng Ngãi đã được về nhà, nhưng phải đóng tiền ít nhất là 35 triệu đồng, nhiều là 75 triệu đồng/người. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, các trường hợp khác muốn về nhà nhưng bên Campuchia buộc phải đóng tiền chuộc 150 triệu đồng/người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.