Quảng Ngãi: Chủ đầu tư xin trả lại dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu

01/12/2022 11:25 GMT+7

Trường CĐ Công thương TP.HCM (trực thuộc Bộ Công thương) chính thức xin trả lại dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh cho tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 6 năm tiếp nhận.

Ngày 1.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Hoàng Khôi, Giám đốc cơ sở đào tạo, Trường cao đẳng Công thương TP.HCM (Bộ Công thương) tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhà trường đã có văn bản chính thức xin trả lại dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh cho tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu thành bãi đất hoang nhiều năm nay

hải phong

Lý do ông Khôi đưa ra là bị vướng về thủ tục đất đai nên Trường CĐ Công thương TP.HCM chưa đủ cơ sở pháp lý để đầu tư. Hơn nữa, UBND tỉnh Quảng Ngãi đến nay chưa có quyết định giao đất để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất; đồng thời chưa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc chuyển giao dự án cho Bộ Công thương quản lý và sử dụng, theo ông Khôi.

Hạ tầng xây dở dang, ngày càng xuống cấp

hải phong

“Do dịch Covid-19 nên tình hình tuyển sinh gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, ảnh hưởng đến nguồn thu tài chính, dẫn đến Trường CĐ Công thương TP.HCM chưa bố trí được kinh phí, để tiếp tục hoàn thiện dự án”, ông Khôi cho biết thêm.

Khuôn viên bên trong Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh

hải phong

Qua đề nghị của Trường CĐ Công thương TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu, để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phương án giải quyết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, khi tiếp nhận lại dự án thì giải quyết hàng loạt vấn đề: thủ tục việc chuyển trả, tiếp nhận lại dự án cho tỉnh; xử lý kinh phí đã đầu tư; hoàn trả lại kinh phí cho trường; việc quản sử dụng tài sản đã đầu tư dở dang của dự án…

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn đưa ra các biện pháp sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương, để thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Báo Thanh Niên hôm 1.8 từng đăng tải bài viết phản ánh “Những công trình làm nghèo đất nước: Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu thành bãi hoang”. Theo đó, dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh được đầu tư, xây dựng đã 10 năm qua nhưng đến nay vẫn còn dang dở và xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 38 tỉ đồng, trong đó gần 4 tỉ đồng là nguồn vốn ngân sách tỉnh và gần 34 tỉ đồng từ T.Ư hỗ trợ. Thời gian thực hiện dự án này từ 2012-2014.

Bên trong dự án, cỏ mọc, tường nứt...

hải phong

Dự án được xây dựng trên khuôn viên hơn 3 ha, gồm các hạng mục như: khu học tập lý thuyết, khu thực hành 2 tầng, khu thực hành-lao động 1 tầng, khu phục vụ học tập (hội trường, thư viện), khu hành chính-phụ trợ, khu rèn luyện thể chất ngoài trời, công trình phụ trợ, công trình hạ tầng kỹ thuật... Đây là một trong 10 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu được Bộ LĐ-TB-XH chọn đầu tư thí điểm trong giai đoạn 2012-2015.

Thế nhưng, dự án này đã gây thất vọng và gây lãng phí hàng chục tỉ đồng ngân sách Nhà nước. Theo kế hoạch, năm 2014 dự án sẽ được hoàn thành nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau đã không hoàn thành đúng tiến độ.

Vì vậy, tháng 2.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định chuyển giao dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi cho Trường cao đẳng Công thương TP.HCM để tiếp tục thực hiện đầu tư, hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm học 2016-2017. Tuy nhiên cho đến nay, dự án vẫn không xong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.