Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện việc tách thửa tại đảo Ngọc

15/09/2022 10:14 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh này thành lập đoàn công tác để thanh tra toàn diện việc tách thửa tại thôn Ân Phú (hay còn gọi đảo Ngọc), xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Sáng 15.9, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hôm qua (14.9), ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc kết hợp thị sát khu dân cư ốc đảo Ân Phú (hay còn gọi là đảo Ngọc) ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi.

Ốc đảo Ân Phú (hay còn gọi đảo Ngọc) ở xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, nằm giữa dòng sông Trà Khúc

HẢI PHONG

Qua kiểm tra, ông Đặng Văn Minh cho rằng, trong thời gian qua, khi theo dõi và nắm thông tin từ dư luận xã hội cho thấy, người dân thực hiện tách thửa đối với các diện tích đất trên địa bàn đảo Ngọc là rất lớn.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền.

Để thanh tra toàn diện việc tách thửa tại đảo Ngọc, ông Đặng Văn Minh giao Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi thành lập đoàn thanh tra, thời điểm thanh tra tính từ nay trở về trước. “Nếu có sai phạm thì phải kiến nghị xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Không để xảy ra sai phạm như dự án đường dẫn cầu Thạch Bích trong thời gian vừa qua”, ông Minh nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Minh giao UBND TP.Quảng Ngãi quản lý nguyên trạng đất đai như hiện nay, không để phát sinh các trường hợp xây dựng, mua bán, tách thửa, chuyển nhượng trái phép. Việc này nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án tại thôn đảo Ngọc trong thời gian đến không bị vướng mắc.

Đảo Ngọc ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An là một trong những ốc đảo lớn nằm giữa sông Trà, cách trung tâm TP.Quảng Ngãi khoảng 1,5 km. Ở đây hiện có khoảng 350 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, người dân làm nông nghiệp là chính. Mỗi mùa mưa lũ, người dân nơi đây phải dùng ghe, thuyền để qua lại giao thương với đất liền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.