Quảng Ngãi: Công an hỗ trợ thai phụ bị xe khách bỏ dọc đường

Hải Phong
Hải Phong
27/05/2023 15:11 GMT+7

Một gia đình 3 người bị xe khách bỏ lại dọc đường, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, vì nhà xe sợ thai phụ sinh em bé trên xe.

Trưa 27.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã hỗ trợ cho gia đình 3 người, trong đó có 1 cháu bé và 1 thai phụ, bị xe khách bỏ lại dọc đường.

Xe khách bỏ rơi thai phụ dọc đường Quốc lộ 1 vì sợ sinh con trên xe

Cụ thể, khoảng 19 giờ 15 ngày 26.5, đơn vị nhận được tin báo từ Công an TT.Sông Vệ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có gia đình 3 người đang đi bộ dọc tuyến QL1, đoạn qua địa bàn TT.Sông Vệ. Trong đó, có một phụ nữ mang thai 8 tháng và một bé gái 4 tuổi cần được giúp đỡ.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ gia đình một phụ nữ mang thai bị xe khách bỏ dọc đường - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ gia đình thai phụ 2 triệu đồng

CÔNG AN CUNG CẤP

Nhân được tin báo, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1 đến nắm tình hình. Sau đó, lực lượng CSGT hỗ trợ 2 triệu đồng và mua vé xe cho cả gia đình về quê.

Theo Công an TT.Sông Vệ, gia đình trên gồm: anh Lê Kim Khải (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích (28 tuổi, đang mang thai 8 tháng) và con gái 4 tuổi, cùng ở xã Đông Bình, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ.

Do hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà phải ra TP.Đà Nẵng để mưu sinh và kiếm tiền trang trải cho chị Bích sinh con.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

Quảng Ngãi: Hỗ trợ gia đình một phụ nữ mang thai bị xe khách bỏ dọc đường - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Công an Quảng Ngãi mua vé xe, đưa gia đình thai phụ lên xe về quê

CÔNG AN CUNG CẤP

Khi chị Bích gần đến ngày sinh, cả gia đình đón xe khách từ TP.Đà Nẵng về TP.Cần Thơ để chị Bích sinh em bé. Nhưng khi đến khu vực ngã ba chợ Tre (thuộc xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa), nhà xe yêu cầu cả gia đình xuống xe vì sợ chị Bích sinh em bé trên xe do thấy chị có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu.

Sau khi xuống xe, cả gia đình thai phụ đi bộ dọc tuyến QL1 đến địa phận TT.Sông Vệ thì được người dân phát hiện và báo cho lực lượng công an địa phương giúp đỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.