Quảng Ngãi: Dự án neo đậu tàu thuyền hơn 400 tỉ đồng được nghiệm thu sau 13 năm

Hải Phong
Hải Phong
25/10/2023 20:17 GMT+7

Sau 13 năm thi công, dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) giai đoạn 2 mới được các cơ quan chức năng nghiệm thu.

Ngày 25.10, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị chủ đầu tư) và nhà thầu thi công tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) giai đoạn 2.

Dự án vũng neo đậu tàu thuyền hơn 400 tỉ đồng được nghiệm thu sau 13 năm - Ảnh 1.

Các cơ quan kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn giai đoạn 2

T.T

Dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn được triển khai từ năm 2004, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 kết thúc vào năm 2010, giai đoạn 2 được triển khai vào năm 2010 dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc nên đến nay mới được nghiệm thu. Như vậy, giai đoạn 2 của dự án triển khai suốt 13 năm mới hoàn thành.

Cụ thể, giai đoạn 2 của dự án gồm: gói thầu số 15 là nạo vét, mở rộng vũng neo đậu tàu thuyền, bố trí các điểm neo đậu an toàn trên vũng, đáp ứng khoảng 500 tàu có công suất đến 400 CV, góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra khi tàu thuyền vào tránh trú bão và gói thầu số 16 là tuyến neo đậu liền bờ, mở rộng mặt kè bờ kết hợp neo đậu tàu thuyền.

Tổng vốn đầu tư của dự án trong giai đoạn 2 là 401 tỉ đồng. Trong đó, vốn Trung ương bố trí theo chương trình mục tiêu khu neo đậu tránh, trú bão tàu cá hơn 399 tỉ đồng.

Dự án vũng neo đậu tàu thuyền hơn 400 tỉ đồng được nghiệm thu sau 13 năm - Ảnh 2.

Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn

T.T

Công trình xây dựng dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn giai đoạn 2 thi công ì ạch, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho người dân địa phương bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, do nhiều hộ dân lấn chiếm dự án (thuộc gói thầu số 16) nhưng không chịu bàn giao mặt bằng.

Sau khi Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành, chủ đầu tư dự án sẽ hoàn chỉnh các thủ tục tiếp theo để bàn giao dự án cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi) đưa vào quản lý, vận hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.