Quảng Ngãi: Đường liên xã ĐH83 đầy ổ voi

24/12/2022 10:21 GMT+7

Sau nhiều năm oằn mình gánh các xe tải trọng lớn đi qua để phục vụ công trình thủy điện trên địa bàn, tuyến đường liên xã ĐH83 ở H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) 'nát như tương', 'ổ voi', 'ổ gà' xuất hiện dày đặc.

Tuyến đường liên xã ĐH83, đi từ xã Sơn Tân vào 3 xã: Sơn Màu, Sơn Tinh và Sơn Lập của H.Sơn Tây (Quảng Ngãi), là tuyến đường chính phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân vùng cao nơi đây.

Oằn mình gánh các phương tiện phục vụ thi công thủy điện

Sau nhiều năm oằn mình gánh những đoàn xe tải trọng lớn phục vụ xây dựng các công trình thủy điện, gồm: Sơn Trà 1A, 1B và 1C, hiện tuyến đường ĐH83 bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít 'ổ voi', 'ổ gà', tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường ĐH83 bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi

HẢI PHONG

Theo nhiều người dân xã Sơn Tinh, trước kia, khi chưa có các dự án thủy điện triển khai, tuyến đường ĐH83 như một tấm áo mới, việc đi lại, buôn bán giao thương hàng hóa của người dân khá tiện lợi, thông suốt.

Tuy nhiên, từ khi 3 dự án thủy điện triển khai, các phương tiện xe cơ giới, vận chuyển vật liệu, máy móc với tần suất cao, tải trọng nặng khiến tuyến đường độc đạo đi vào xã bị hư hỏng nặng. Đến mùa mưa, các ổ voi trở thành các ao nước tù, tạo thành bẫy nguy hiểm cho người dân đi lại.

Ông Đinh Văn Nốt (35 tuổi, trú xã Sơn Tinh) cho biết, khi tuyến đường ĐH83 bị xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, cước xe vận chuyển gỗ keo cũng tăng vọt, người dân địa phương lao đao, khổ sở. "Mong các cấp chính quyền sớm sửa chữa, làm mới lại tuyến đường này để người dân bớt khổ”, ông Nốt nói.

Đường hư hỏng khiến người dân đi lại khó khăn

phạm anh

Đường nát như một "tấm áo rách"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường ĐH83 dài hơn 30 km đi các xã: Sơn Màu, Sơn Tinh và Sơn Lập bị hư hỏng rất nặng nề, nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ gà chi chít. Mặt đường bê tông bị nứt, rạn như "tấm áo rách" chờ được vá lại khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Đường có nguy cơ bị sụp, lún bất cứ lúc nào.

Nhiều đoạn đường bị sụt lún

HẢI PHONG

Ông Đinh Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tinh xác nhận, tuyến đường từ xã Sơn Màu vào xã Sơn Tinh bị hư hỏng rất nặng nề, gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa của người dân.

“Người dân ở xã Sơn Tinh rất bức xúc vì đường ĐH83 hư hỏng nặng nề. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, mong sớm được sửa chữa tuyến đường này để phục vụ cho bà con nhân dân cũng như giao thương hàng hóa với miền xuôi”, ông Ngọc cho biết thêm.

Nhiều phương tiện xe ô tô đi qua lại rất khó khăn

HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Trường Giang, Phó chủ tịch UBND H.Sơn Tây cho biết, tuyến đường ĐH83 bị hư hỏng nặng như hiện nay có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước đây, do thi công 3 dự án thủy điện Sơn Trà 1A, 1B và 1C, những xe tải trọng lớn di chuyển qua gây ra những điểm nứt, lún. Mới đây có những trận mưa lớn cũng làm sạt lở, hư hỏng một số điểm trên tuyến đường này khiến cho người dân đi lại rất khó khăn. Do tiềm lực, khả năng của huyện có hạn nên chỉ khắc phục tạm thời để người dân đi lại và chở nông lâm sản.

Đường bê tông bị nứt, rạn như "tấm áo rách"

PHẠM ANH

“Trước đây, UBND H.Sơn Tây đã có nhiều văn bản yêu cầu các công ty quản lý thủy điện cùng với huyện, tham gia khắc phục hư hỏng. Vừa rồi, họ có đổ ít đất, đá cấp phối khắc phục một đoạn nhưng chẳng thấm vào đâu. Về lâu dài, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư nâng cấp lại tuyến đường, đồng thời tiếp tục kiến nghị các công ty quản lý thủy điện khắc phục những hư hỏng, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn”, ông Giang nói.

Thủy điện Sơn Trà 1C nằm ở xã Sơn Tinh, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Tại H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) có 7 dự án thủy điện. Riêng xã Sơn Tinh và Sơn Lập có 3 dự án thủy điện đã hoàn thành, gồm các thủy điện Sơn Trà 1A, 1B và 1C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.