Quảng Ngãi: Khắc phục 19 điểm ngập nước, tốn 70 - 100 tỉ đồng

Phạm Anh
Phạm Anh
09/12/2021 19:29 GMT+7

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đặt nhiều câu hỏi chất vấn giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi xung quanh việc ngập nước ở TP.Quảng Ngãi trong các đợt mưa vừa qua.

Chiều 9.12, tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, xung quanh việc ngập nước ở TP.Quảng Ngãi trong các đợt mưa vừa qua.

Đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi bị ngập nước trong trận mưa ngày 23 - 24.10 vừa qua

PHẠM ANH

Trong đó, đại biểu Huỳnh Văn Tố chất vấn: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, nhiều vùng ở khu vực nội thành của TP.Quảng Ngãi bị ngập sâu, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đề nghị Sở cho biết nguyên nhân và giải pháp chống ngập úng tại những địa điểm này?

Ông Huỳnh Văn Tố chất vấn ông Nguyễn Công Hoàng

PHẠM ANH

Trận mưa lịch sử

Ông Hoàng cho rằng, đợt mưa từ ngày 23 - 24.10 vừa qua là trận mưa lịch sử 50 - 60 năm mới xuất hiện một lần, làm cho nhiều khu vực của TP.Quảng Ngãi ngập sâu trong nước. Qua khảo sát có 19 điểm ngập nước, phân bố tại 5 lưu vực. Mưa rất lớn đã dẫn đến lưu lượng nước sông Bàu Giang đoạn qua TP.Quảng Ngãi tăng đột biến, làm kéo dài thời gian ngập úng cục bộ.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, cử tri nói do xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới là một phần gây ngập là đúng, cao độ nền hiện tại có sự chênh lệch so với cao độ tự nhiên. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ngập úng trong thời gian qua. Tuy nhiên, đó cũng là mặt trái của quá trình đầu tư, phát triển đô thị và việc đầu tư xây dựng này đã làm giảm khá nhiều vùng trũng chứa nước tự nhiên trong đô thị; khi đầu tư khu dân cư đã làm ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp, thu hẹp, lưu lượng nước chuyển tải ra ngoài vì thế giảm theo.

Nhiều tuyến đường của TP.Quảng Ngãi bị ngập từ 0,5 - 1 m trong trận mưa lịch sử tháng 10.2021

PHẠM ANH

Cũng theo ông Hoàng, việc phát triển, khu dân cư, khu đô thị là tất yếu. Trong quá trình phát triển đô thị sẽ có những mặt trái, nhưng cơ quan nhà nước phải hạn chế tối đa những điểm yếu này và sẽ khắc phục.

Ngoài ra, hệ thống thoát nước của TP.Quảng Ngãi được xây dựng trước năm 2000 đang xuống cấp, năng lực thoát nước kém. Việc kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng thoát nước còn nhiều bất cập.

Phải tốn 70 - 100 tỉ đồng

Theo ông Hoàng, để chống ngập cho TP.Quảng Ngãi, nếu khắc phục 19 điểm ngập nước, Sở Xây dựng và UBND TP.Quảng Ngãi tính toán phải mất từ 70 - 100 tỉ đồng. Sở Xây dựng Quảng Ngãi cũng đã đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước cho TP.Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Công Hoàng trả lời chất vấn

PHẠM ANH

Theo đó, cần nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, hồ điều hòa; kiểm tra, rà soát và tháo dỡ các công trình lấn chiếm, vật che chắn, cầu cống tạm dọc các kênh, sông Bàu Giang... để khơi thông dòng chảy. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến thoát nước ở các vị trí thường xuyên ngập, các tuyến trục tiêu thoát nước chính của nội thị và kết nối với hệ thống thoát nước của các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Ngoài ra, để có các giải pháp về lâu dài, giảm thiểu tối đa tình trạng ngập nước trong khu vực nội thành, cần có sự nghiên cứu đánh giá toàn diện, chuyên sâu của các chuyên gia, tổ chức tư vấn, các sở chuyên ngành và chính quyền đô thị về hiện trạng và các tác động ảnh hưởng đến việc thoát nước.

Hiện nay UBND TP.Quảng Ngãi đang lập quy hoạch điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu TP.Quảng Ngãi tỷ lệ 1/2000. Vì vậy, cần phải kiểm tra, rà soát tổng thể để có giải pháp quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các tuyến thoát nước chính, cần thiết trong khu vực nội thành, kết nối đồng bộ mạng lưới thoát nước chung để chống ngập nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.