Quảng Ngãi: Lưỡi dao oan nghiệt văng khỏi cán, bé gái 4 tuổi tử vong

15/11/2021 17:44 GMT+7

Trong lúc cự cãi với cha ruột, Nguyễn Công Mông đã dùng dao chém vào cửa gỗ bên hông nhà, vô tình phần lưỡi dao oan nghiệt văng ra khỏi cán bay trúng cổ bé gái 4 tuổi khiến bé tử vong.

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc bé gái D.N.H.Y. (4 tuổi, trú thôn Hội An, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) bị lưỡi dao oan nghiệt văng trúng cổ dẫn đến tử vong.

Căn nhà xảy ra vụ lưỡi dao oan nghiệt văng khói cán, gây tử vong em bé 4 tuổi

T.S

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 14.11, Nguyễn Công Mông (30 tuổi) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà cha ruột của mình là ông Nguyễn Công Lâm (50 tuổi, ông ngoại cháu Y., ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi).

Sau khi ăn nhậu xong, Mông đã lớn tiếng cãi nhau với ông Lâm vì nghĩ rằng cha mình thương con rể hơn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

T.S

Trong lúc lời qua tiếng lại, Mông đã chạy xuống nhà, lấy con dao chém vào cửa gỗ bên hông nhà với mục đích hăm dọa. Vô tình lưỡi dao rơi khỏi cán, bay trúng vào cổ cháu Y. khi cháu đang ở ngoài sân chạy vào nhà. Vì vết thương quá nặng, bé gái 4 tuổi đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện Công an TP.Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự Mông để điều tra, làm rõ hành vi vô ý làm chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.