Quảng Ngãi: Người dân Phổ Cường phấn khởi vì nhà nước đầu tư 75 tỉ xây hồ chứa nước Bàu Đen

19/03/2022 11:27 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ở xã Phổ Cường phấn khởi vì nhà nước đầu tư 75 tỉ đồng xây dựng hồ chứa Bàu Đen. Họ hy vọng không còn phải chịu cảnh khô hạn như trước.

Sáng 19.3, UBND TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) khởi công xây dựng hồ chứa nước Bàu Đen, thuộc địa bàn thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường.

Theo thiết kế, công trình gồm các hạng mục: Đập đất có chiều cao hơn 13 m, tràn xả lũ tự do với bề rộng ngưỡng tràn 18 m bằng bê tông cốt thép, cống lấy nước vận hành bằng van đóng mở ở hạ lưu, hệ thống kênh tưới gần 1.700 m cùng đường thi công kết hợp quản lý và nhà quản lý hồ cấp 4.

Phương tiện cơ giới tham gia khởi công hồ chứa nước Bàu Đen

TRANG THY

Hồ có dung tích chứa hơn 572.000 m3 cung cấp nước tưới cho 80 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu. Kinh phí xây dựng 75 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TX.Đức Phổ. Dự kiến công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2023 với thời gian sử dụng tối thiểu 50 năm.

Ông Vũ Ngọc Hạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bàn Thạch cho biết: Trong thôn có hơn 400 hộ dân với trên 95 ha đất nông nghiệp. Thu nhập chủ yếu của người dân từ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, khô hạn gay gắt gây thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. Riêng trong năm 2019, nắng hạn kéo dài đến 8 tháng khiến cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người vượt chặng đường xa chở nước về sinh hoạt trong gia đình. Nhiều hộ vay mượn, đầu tư khoan giếng sâu hàng trăm mét nhưng vẫn không đủ nước. Tổng kinh phí người dân đầu tư khoan giếng hơn 1 tỉ đồng.

"Cuộc sống quá khó khăn do thiếu nước sản xuất và sinh hoạt nên nhiều người đã rời làng vào các tỉnh, thành phía nam tìm kế sinh nhai. Giờ được cấp trên đầu tư xây dựng hồ chứa nước Bàu Đen chúng tôi vui lắm...", ông Hạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.