Quảng Ngãi: Nông dân lo lắng vì hoa lay ơn trồng Tết Nguyên đán chết hàng loạt

Phạm Anh
Phạm Anh
03/01/2023 17:28 GMT+7

Người trồng hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở TP. Quảng Ngãi đang lo ngay ngáy vì mưa bất thường kéo dài làm cho hoa lay ơn chết hàng loạt trên vườn.

Sáng 3.1, có mặt ở làng trồng hoa lay ơn bán Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở thôn Hổ Tiếu (xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), chúng tôi chứng kiến sự xót xa, lo lắng của người nông dân trồng hoa ở đây vì hoa chết hàng loạt.

Hoa lay ơn héo lá và chết trên vườn hoa

P.A

Ông Huỳnh Văn Hùng (ở thôn Hổ Tiếu) cho biết, gia đình trồng hơn 500 m2 hoa lay ơn bán Tết năm nay. Thế nhưng mấy ngày nay ra chăm hoa, thấy lá cây héo dần và chết sững quá nhiều, ông Hùng như "ngồi trên đống lửa".

"Không cứu là mất trắng. Tôi cố sức phục hồi số hoa còn lại, may còn hy vọng cứu được, kiếm được đồng nào hay đồng đó", ông Hùng nói giọng tiếc nuối.

Ông Hùng trầm ngâm bên vườn hoa lay ơn chết dần

P.A

Ông Hùng kể, khoảng 15 ngày trước, vườn hoa lay ơn của gia đình vẫn xanh tốt, cả nhà mừng thầm sẽ có một mùa bội thu. Cách đây vài hôm, ông Hùng ra thăm thì thấy hoa lay ơn héo vàng lá, gốc cây chuyển sang màu tím bầm. Ông nhổ cây lên thì thấy hiện tượng thối rễ và bắt đầu chết hàng loạt. Số còn sống thì chậm lớn, nên khó ra hoa, hoặc có hoa thì hoa sẽ không đạt như mong muốn.

"Tôi bây giờ trồng xen thêm rau xà lách, may ra bán được vào giáp Tết này để gỡ gạc chút vốn bỏ ra", ông Hùng buồn buồn.

Nhiều thửa vườn hoa lay ơn bị vàng lá

P.A

Còn vườn lay ơn phải tốn 80 triệu tiền mua giống từ Đà Lạt của gia đình ông Hồ Hồng Bình, hàng xóm của ông Hùng, cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Thấy cây chết, mấy ngày qua ông Bình túc trực tại vườn hoa lay ơn 2.500 m2 phun thuốc và phân để kích thích cây hoa. Thế nhưng với khoảng 50% hoa lay ơn chết và với thời tiết mưa bất thường đang tiếp diễn, hoa vẫn đang tình trạng vàng lá, tím thân, thối rễ, ông Bình đang lo mùa lay ơn Tết Quý Mão 2023 thất thu.

“Gần tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng 5 sào hoa lay ơn thì 2 sào đã thiệt hại nặng, số còn lại biết có kịp Tết không nữa!”, ông Bình lo lắng.

Gốc hoa bị thối dần

.T.Tiên

Hoa lay ơn trồng bán Tết năm nay bị hư hỏng 50% diện tích

P.A

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, cho biết, xã Nghĩa Hà có 11 thôn và cũng là các làng hoa trồng bán tết nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi. Năm nay, ngoài 30 ha hoa lay ơn trồng tập trung thì có nhiều ha hoa lay ơn được bà con trồng xen với nhiều giống hoa, rau khác.

Ngoài ra, do mưa bất thường, hàng chục ha hoa cúc nơi đây cũng trong tình trạng tương tự như hoa lay ơn.

Người dân nhổ hoa lay ơn bị chết hàng loạt

P.A

Các hộ dân ở đây sống phụ thuộc hoàn toàn vào việc trồng hoa, nhất là hoa lay ơn để bán trong dịp Tết. Thế nhưng, người dân phải nhổ bỏ hoa khi phát hiện bệnh trên cây. "Nếu giá hoa Tết năm nay không ổn định thì thiệt hại cho người trồng hoa nơi đây càng thêm nhiều", bà Loan cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.