Quảng Ngãi: Phát hiện gần 500 trường hợp mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu

Phạm Anh
Phạm Anh
23/05/2023 17:58 GMT+7

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh này đã phát hiện gần 500 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại.

Sáng 23.5, tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trong 4 tháng đầu năm, ngành chức năng tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 500 vụ việc vi phạm mua bán, hàng cấm, hàng lậu... (tăng 51,38% so với cùng kỳ năm 2022).

Quảng Ngãi: Phát hiện gần 500 trường hợp mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu - Ảnh 1.

Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI

Theo đó, đã phát hiện 92 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 396 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế. Còn lại là vi phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Tỉnh Quảng Ngãi đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỉ đồng. Ngoài ra, liên quan đến các vụ việc nói trên, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố hình sự 9 vụ, với 12 bị can.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi, trong 4 tháng đầu năm nay, các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng lậu có xuất xứ từ nước ngoài, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng; hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Quảng Ngãi: Phát hiện gần 500 trường hợp mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu - Ảnh 2.

Ông Trần Phước Hiền đã trao bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho 2 tập thể và 4 cá nhân

C.H

Theo ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban chỉ đạo 389, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh này sẽ tiếp tục đấu tranh có trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023. Theo đó, sẽ nhận diện các thủ đoạn hoạt động mới để có các biện pháp phù hợp ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại cuộc họp, ông Trần Phước Hiền đã trao bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho 2 tập thể và 4 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 3 tập thể, 5 cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.