Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt 2 liệt sĩ sau 54 năm hy sinh

04/08/2022 16:13 GMT+7

Ngày 4.8, Ban Chỉ huy quân sự TX.Đức Phổ ( Quảng Ngãi ) phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH thị xã và chính quyền xã Phổ Cường tổ chức quy tập 2 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Cường.

Trước đó, UBND xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhận được tin báo tại khu vực đồng Hố Khe, thôn Bàn Thạch, còn 2 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập. Chính quyền xã liền báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Những di vật tìm thấy trong hố chôn cất

TRANG THY

Dưới hố chôn hài cốt còn phát hiện nhiều di vật: 4 hộp tiếp đạn súng AK và RPĐ, dép cao su, bàn chải đánh răng, ví da và một số vật dụng khác.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Bàn Thạch và một số người dân địa phương cho biết: 2 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) chiến đấu với địch tại khu vực xóm 25, thôn Thanh Sơn vào năm 1968. Do lực lượng địch quá đông nên phải rút lui. 2 chiến sĩ chạy về hướng núi đến khu vực đồng Hố Khe, thôn Bàn Thạch thì bị đối phương trên trực thăng xả súng bắn. Thi thể được người dân địa phương chôn cất tại nơi hy sinh.

Đại diện đơn vị chức năng và người dân địa phương thành kính thắp hương tưởng niệm 2 liệt sĩ trước khi đưa về nghĩa trang

TRANG THY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.