Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều sai phạm tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo

Hải Phong
Hải Phong
14/08/2023 19:18 GMT+7

Qua thanh tra, Sở TN-MT Quảng Ngãi phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo do Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Lê Nguyên làm chủ.

Ngày 14.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở TN-MT Quảng Ngãi vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Lê Nguyên (viết tắt là Công ty Lê Nguyên) tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo (thuộc thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại mỏ đất này.

Theo đó, trong quá trình khai thác, Công ty Lê Nguyên không bảo quản mốc giới khoanh định khu vực khai thác đã được bàn giao theo quy định, thời điểm kiểm tra mốc các điểm khép góc khoanh định khu vực khai thác khoáng sản không còn.

Quảng Ngãi: Kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo - Ảnh 1.

Một mỏ đất trên địa bàn H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản, bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt gần 1 tỉ đồng

HẢI PHONG

Năm 2020 - 2021, Công ty Lê Nguyên không lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản gửi cơ quan chức năng theo quy định, là vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Đồng thời, Công ty Lê Nguyên sử dụng khoáng sản không đúng mục đích theo quy định của giấy phép khai thác khoáng sản, khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép, là vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đơn cử, khi cơ quan chức năng kiểm tra chứng từ hóa đơn xuất bán, phát hiện Công ty Lê Nguyên không cung cấp đúng địa chỉ như giấy phép đã cấp cho dự án Khu dân cư kết hợp với chỉnh trang đô thị phía tây nam cụm công nghiệp La Hà, TT.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), mà cung cấp cho dự án Khu dân cư An Phú Sinh, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi và bán cho các đơn vị thi công để san lấp cho các công trình khác. Việc này là không đúng theo nội dung giấy phép quy định.

Công ty Lê Nguyên còn không thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới cho xã Bình Tân Phú như đã cam kết theo biên bản làm việc giữa UBND xã Bình Tân Phú với công ty ngày 2.7.2021.

Qua đó, Sở TN-MT Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Lê Nguyên lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đối với mỏ đất núi Đỉnh Mẹo trước ngày 11.9; hỗ trợ kinh phí cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác mà công ty đã cam kết.

Giao Chánh Thanh tra Sở TN-MT Quảng Ngãi xử phạt các hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty Lê Nguyên với các lỗi trên.

Công ty Lê Nguyên có trụ sở tại số 93 Lê Trung Đình, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Ngày 11.7.2019, Công ty Lê Nguyên được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo (thuộc thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) với diện tích 3,4 ha, trữ lượng khai thác hơn 309.000 m3, thời gian khai thác 3,5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.