Quảng Ngãi phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong năm 2022

Hải Phong
Hải Phong
13/12/2022 20:48 GMT+7

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với hơn 1.100 người vi phạm.

Sáng 13.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi (Ban chỉ đạo) đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

Thông tin từ Ban chỉ đạo, trong năm 2022, các đơn vị thành viên của cơ quan này đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 1.000 vụ với hơn 1.100 người vi phạm.

Trong đó, ra quyết định khởi tố 6 vụ án, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.000 vụ, với số tiền trên 35 tỉ đồng, đồng thời truy thu thuế 67 tỉ đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 100 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng trăm chai bia loại 5 lít không có hóa đơn chứng từ

cục quản lý thị trường Quảng ngãi

Đặc biệt, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo đã thường xuyên dự báo tình hình cung cầu, lưu thông, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được dự báo có chiều hướng gia tăng trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ông Trần Phước Hiền đã yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng tự giác chấp hành pháp luật, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, cùng có lợi.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện lô hàng phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu

cục quản lý thị trường Quảng ngãi

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các nhóm mặt hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.