Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc: Kỷ luật người đứng đầu nếu còn tình trạng tập trung đông người

Phạm Anh
Phạm Anh
29/07/2020 18:26 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc, nếu địa phương nào còn tình trạng tập trung ăn uống tại quán; ăn uống tập trung trên 30 người tại đám cưới, đám tiệc thì Chủ tịch UBND huyện chịu xử lý kỷ luật.

Chiều 29.7, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, các địa phương… về việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, nếu có phản ánh địa phương nào vẫn còn để tình trạng tập trung ăn uống tại quán; ăn uống tập trung trên 30 người tại đám cưới, đám tiệc thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ngãi về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bố trí phòng riêng cho thí sinh ho, sốt, thuộc diện cách ly

Ngoài ra, văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nói rõ việc liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia sắp diễn ra. Cụ thể, mỗi điểm thi bố trí từ 1 đến 2 phòng thi nếu phát hiện có trường hợp nhiễm Covid-19; bố trí điểm thi dự phòng nếu có tình huống khẩn ấp xảy ra và hướng dẫn học sinh, phụ huynh đến phòng thi phải mang khẩu trang, tự phòng chống dịch cho cá nhân.
Ngoài ra, cần bố trí nước sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ phòng thi và các điều kiện khác để phòng chống dịch Covid-19.

Thí sinh nghi nhiễm Covid-19 được bố trí phòng riêng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 29.7, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cũng cho biết tại các điểm thi, sẽ bố trí phòng thi riêng cho những thí sinh có biểu hiện như ho, sốt; thí sinh cách ly tại nhà sẽ thi phòng dự phòng. Đặc biệt sẽ bố trí điểm thi riêng cho thí sinh diện tiếp xúc gần (F1) đang cách ly tập trung, mà không bố trí thi chung tại các điểm thi, tránh gây hoang mang.
Những thí sinh có kết quả xét nghiệm xác định nhiễm Covid-19 sẽ xét đặc cách tốt nghiệp vì lý do bị bệnh.
Ngoài ra, tại các điểm thi sẽ được khử trùng tiêu độc, trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt; phun hóa chất diệt khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang dự phòng cho những trường hợp quên mang khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Vì sao vi rút gây bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng có khả năng lây lan mạnh hơn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.