Quảng Ngãi tôi của Nguyễn Hoàng Triều nhận thưởng 100 triệu đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/05/2021 07:25 GMT+7

Chính thức phát động và nhận bài từ ngày 10.2.2020 - 31.8.2020, cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ 1 (2020 - 2021) đã nhận được sự tham gia của 219 tác giả trong cả nước với 324 tác phẩm gửi về dự.

Ban tổ chức vừa công bố kết quả với tổng giải thưởng 380 triệu đồng.
Ca khúc Quảng Ngãi tôi (tác giả Nguyễn Hoàng Triều, Quảng Ngãi) đoạt giải nhì (không có giải nhất) trị giá 100 triệu đồng; 1 giải ba 70 triệu đồng thuộc về Trường ca Mỹ Lai - Sơn Mỹ (Trương Quang Đô, TP.HCM); 3 giải khuyến khích mỗi giải 40 triệu đồng được trao cho: Mơ về Quảng Ngãi (nhạc Nguyễn Trọng Tĩnh, thơ Bùi Thanh Hà, Bắc Ninh), Nhớ Quảng Ngãi (Phạm Tuy) và Về Quảng Ngãi quê anh (Nguyễn Văn Luyện).
Có 8 giải thưởng phụ (10 triệu đồng/giải): Ca khúc hay về biển đảo: Bình yên nơi đảo xa (Phạm Phước Nghĩa, Thừa Thiên-Huế), ca khúc phổ thơ hay: Trà Giang tình quê (nhạc: Phạm Hồng Sơn, thơ: Ngô Đức Hành, Hà Nội), ca khúc hay về truyền thống Quảng Ngãi: Quảng Ngãi quê ta (Trần Văn Nam, TP.HCM), ca khúc được chọn làm chủ đề chương trình/ sách nhạc: Khúc tình Quảng Ngãi (Chinh Ngữ, Đắk Nông) và những ca khúc trữ tình có giai điệu và ngôn ngữ lời ca đẹp: Quảng Ngãi ngày về (Vũ Kiến Thiết, Hà Nội), Tự tình quê hương, (Nguyễn Văn Phượng, Quảng Ngãi), Thoáng chiều Châu sa (Trần Xuân Tiên, Quảng Ngãi), Quảng Ngãi tình quê (Nhựt Phương, TP.HCM).
Hai nhạc sĩ TP.HCM nhận tặng thưởng (5 triệu đồng/người): Quỳnh Hợp với Ngồi bên trời bên biển và Khánh Trang với Trở về (thơ: Lê Văn Hỷ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.