12 án tử hình gồm: Cấn Việt Phương, Hàng A Chú, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Văn Tuần, Cấn Văn Tân, Nguyễn Quốc Lâm, Giàng A Sua, Đào Khánh Tùng, Cấn Văn Tuấn, Lầu A Chia, Nguyễn Quang Vân, Nguyễn Văn Tuấn.
Các đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị phát hiện và bắt giữ từ giữa năm 2006. Khi đó, Cấn Việt Phương, Cấn Văn Tuấn, Cấn Văn Tân và Nguyễn Văn Tuấn đang tìm mối giao "hàng" tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái (Quảng Ninh). Thực tế, hoạt động của đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia này đã diễn ra từ năm 2003, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
Các đối tượng phạm tội của đường dây hầu hết có quan hệ cùng huyết thống, dòng tộc như các nhóm: Cấn Việt Phương; Hàng A Chú; Giàng A Páo; Lù Thị Kim và thường hoạt động theo kiểu xã hội đen với các nhóm "anh chị" ở Hà Nội... Nhóm đối tượng này đã tiêu thụ trót lọt trên 144 bánh heroin. Chất ma túy được mua và chuyển cho các đối tượng Lầu A Chia, Hà Công Hương, Giàng A Sua, Lù Văn Giót, Lù Thị Kim, Nguyễn Quốc Lâm... ở Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Văn Chấn (Yên Bái) tiêu thụ trong nội địa và đưa sang Trung Quốc thông qua nhóm Cấn Việt Phương (Hà Tây); Nguyễn Thành Đức (Hà Nội); Lưu Văn Hồng, Nguyễn Quang Vân (Bắc Giang); Hoàng Thị Huyền (Yên Bái)...
Trong phiên tòa xét xử, ngoài tội danh vận chuyển, mua bán chất ma túy trái phép, nhiều đối tượng trong vụ án còn phạm các tội khác như: tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong 29 bị cáo đưa ra xét xử có nhiều bị cáo đã có tiền án tiền sự về về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Cấn Việt Phương, kẻ cầm đầu đường dây từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây xử phạt 6 năm tù giam về tội lưu hành tiền giả, 8 năm về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Giàng A Páo và Sồng A Vàng cũng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án tử hình về tội mua bán chất ma túy.
TTXVN
Bình luận (0)