Quảng Ninh: Cứu sống 24 ngư dân bị lật bè trên biển ở biên giới

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/10/2022 16:33 GMT+7

Lực lượng chức năng của TP.Móng Cái ( Quảng Ninh ) vừa cứu hộ thành công 24 ngư dân bị lật bè gỗ, rơi xuống biển trong lúc đi khai thác ngao trên vùng biển biên giới thuộc xã Vạn Ninh.

Khoảng 10 giờ 45 ngày 28.10, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) nhận được tin báo về việc tại khu vực Bãi Đai (xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) xảy ra vụ lật bè, khiến nhiều ngư dân gặp nạn.

Nhóm ngư dân gặp nạn được đưa về bờ

N.H

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chỉ đạo Đội tàu thuyền thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc (Đồn Biên phòng Trà Cổ) phối hợp Tổ CSGT đường thủy (Công an TP.Móng Cái) có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Qua điều tra ban đầu, chiếc bè gỗ nói trên do ông Bùi Văn Lưu (69 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) điều khiển chở theo 23 ngư dân đến khu vực khai thác ngao gần đó.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống 24 ngư dân gặp nạn

N.H

Trong quá trình di chuyển trên biển do gặp sóng to, bè gỗ bị lật chìm khiến 24 ngư dân và cả ông Lưu ngã xuống nước. Rất may các ngư dân đều mặc áo phao nên không bị thiệt hại về người, công tác cứu hộ sau đó cũng diễn ra thuận lợi.

Qua sự việc nói trên, lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân trong việc di chuyển trong những ngày biển động, đặc biệt là tuân thủ mặc áo phao đúng quy định.

Trong thời gian vừa qua, các đồn biên phòng: Trà Cổ, Vạn Gia thường xuyên phối hợp Tổ CSGT đường thủy Công an TP.Móng Cái cử cán bộ túc trực nhắc nhở người dân, du khách mặc áo phao khi qua lại trên vùng biển địa phương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.