Quảng Ninh: Điều tra vụ nổ nồi hơi khiến 7 công nhân bỏng nặng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/12/2021 09:27 GMT+7

Vụ nổ nồi hơi tại một doanh nghiệp ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã khiến 7 công nhân bỏng nặng.

Sáng nay 22.12, thông tin từ UBND TP.Móng Cái cho biết, đơn vị này đang phối hợp điều tra vụ nổ nồi hơi công nghiệp tại Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng (khu công nghiệp Hải Yên, TP.Móng Cái).

Vụ nổ nồi hơi công nghiệp khiến 7 công nhân bị bỏng nặng

N.H

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 21.12, tại Công ty TNHH hoá công nghiệp Triển Bằng xảy ra vụ nổ nồi hơi công nghiệp khiến 7 công nhân bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ của Công ty TNHH hoá công nghiệp Triển Bằng đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Danh tính 7 công nhân bị thương được xác định gồm: Sòng A Lâu (31 tuổi), Giàng A Thào (35 tuổi), Mùa A Vàng (21 tuổi), Giàng A Tông (25 tuổi), Giàng A Tông (31 tuổi), cùng quê Sơn La; Ngô Công Hoan (21 tuổi) và Trần Văn Ngọ (31 tuổi) cùng trú tại TP.Móng Cái.

Vụ việc khiến 7 công nhân lao động bị bỏng độ 3 với diện tích từ trên 50% đến trên 80%.

Đáng chú ý, trong số các công nhân bị bỏng có 6 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), 1 công nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Móng Cái cho biết, địa phương này đã cử đoàn đến thăm hỏi các công nhân bị thương nặng. Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân của vụ nổ xuất phát từ công đoạn sản xuất dầu của Nhà máy sản xuất dầu DMC và Silicone thuộc Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng.

Ngay trong ngày 21.12, lực lượng chức năng TP.Móng Cái đã phong toả hiện trường để điều tra vụ nổ nồi hơi công nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.