Quảng Ninh: Điều tra vụ sập bờ kè khiến một người tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/04/2023 13:26 GMT+7

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ sập bờ kè tại H.Vân Đồn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 5.4, thông tin từ UBND H.Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ sập bờ kè khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Quảng Ninh: Điều tra vụ sập kè ở Vân Đồn khiến 2 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

TK

Qua điều tra ban đầu của Công an H.Vân Đồn, khoảng 13 giờ 40 ngày 4.4, tại công trình xây dựng của gia đình bà Tô Thị Bích H. (ở xã Hạ Long, H.Vân Đồn, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ sạt lở bờ kè.

Vụ tai nạn khiến 2 công nhân đang thi công tại công trình là ông Trương Đình T. (57 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) tử vong tại hiện trường, còn anh Nguyễn Đình Huỳnh (42 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, H.Tứ Kỳ) bị thương nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của H.Vân Đồn đã phong tỏa hiện trường, đình chỉ thi công để điều tra vụ việc.

Trong sáng nay 5.4, đại diện chính quyền địa phương phối hợp gia đình đưa thi thể công nhân về quê để lo hậu sự; tổ chức thăm hỏi công nhân bị thương nặng.

Đây là vụ sập bờ kè thứ 2 xảy ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào ngày 29.3, tại P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) cũng xảy ra vụ sập bờ kè trong quá trình thi công một ngôi nhà, khiến 1 người tử vong.

Sáng 5.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công công trình dân sinh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.