Quảng Ninh: Hai bé trai tử vong do đuối nước trên sông biên giới

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/06/2022 12:22 GMT+7

Thi thể 2 bé trai vừa được tìm thấy sau khi đuối nước tử vong tại sông biên giới Bắc Luân (TP.Móng Cái, Quảng Ninh).

Rạng sáng nay (19.6), lực lượng chức năng của TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã tìm thấy thi thể 2 bé trai bị đuối nước vào chiều qua (18.6).

Các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm 2 cháu bé xuyên đêm

TP.Móng Cái

Theo đó, chiều tối 18.6, chị Phạm Thị Vân (40 tuổi, tạm trú khu 9, P.Hải Hòa, TP.Móng Cái) trình báo về việc con trai là P.T.V (14 tuổi) và cháu là Đ.V.H (13 tuổi, ở Lai Châu, đến nhà chị Vân chơi được 20 ngày) bị mất tích.

Trước đó, 17 giờ cùng ngày, 2 cháu bé trên xin gia đình ra cầu Lục Lầm (khu 9, P.Hải Hòa) hóng mát. Đến tối, gia đình không thấy 2 cháu về, đi tìm không thấy nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phối hợp với Công an TP.Móng Cái và các lực lượng chức năng khác huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tìm kiếm. Nhiều người dân cùng gia đình 2 cháu cũng có mặt tại khu vực cầu, sông Lục Lầm để hỗ trợ tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 3 giờ sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 bé trai nói trên tại khu vực cửa sông Bắc Luân (TP.Móng Cái, Quảng Ninh).

Sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng nhận định 2 bé trai tử vong do đuối nước. Thi thể 2 cháu được đưa về gia đình để an táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.