Quảng Ninh tất bật chuẩn bị đón du khách Trung Quốc trở lại sau giai đoạn điêu đứng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/03/2023 17:55 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng các phương án để đón khách Trung Quốc trở lại, sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến ngành du lịch địa phương điêu đứng.

Thông tin du khách Trung Quốc sẽ được theo đoàn vào Việt Nam từ 15.3 khiến các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh vui mừng, với hy vọng phục hồi kinh doanh.

Quảng Ninh sẵn sàng đón khách Trung Quốc trở lại  - Ảnh 1.

Khách Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái thời điểm chưa có dịch Covid-19

LÃ NGHĨA HIẾU

Để chuẩn bị cho việc đón khách Trung Quốc trở lại, UBND TP.Móng Cái đã chỉ đạo các đơn vị lữ hành trên địa bàn chủ động liên lạc, thương thảo nối lại hoạt động đưa khách du lịch từ Trung Quốc đến du lịch Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái. Ngoài ra đôn đốc các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang, bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo quy định; yêu cầu câu lạc bộ lữ hành 5328 Móng Cái (chuyên đón khách Trung Quốc trong ngày) sẵn sàng phương án đón khách du lịch Trung Quốc.

Đặc biệt, sau 3 năm tê liệt không được đón dòng khách đặc thù, chính quyền TP.Móng Cái chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng dịch vụ khi yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát lực lượng lao động, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên, nếu chưa đảm bảo phải kịp thời tuyển dụng.

TP.Móng Cái, cửa ngõ đón khách quốc tế vào Quảng Ninh, đã nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ du khách. Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Móng Cái, cho biết địa phương vừa thí điểm hệ thống Wifi miễn phí công cộng và điểm quét mã QR thông tin du lịch trên địa bàn.

"Du khách chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR đặt tại cửa khẩu là có thể dùng Wifi miễn phí và xem được thông tin các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn", bà Oanh cho biết.

Quảng Ninh sẵn sàng đón khách Trung Quốc trở lại  - Ảnh 2.

Khách du lịch quét mã QR tìm hiểu thông tin du lịch về TP.Móng Cái

NH

Xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 đang là rào cản

Trung Quốc cho phép khách du lịch Trung Quốc được đến Việt Nam theo đoàn từ 15.3 nhưng du khách khi trở về nước vẫn phải xét nghiệm SARS-CoV-2 được cho là một rào cản.

Ông Lê Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hoàng Minh cho rằng, dịp này khách Trung Quốc chưa thể ồ ạt quay đi du lịch như thời chưa có dịch Covid-19. Nếu theo quy định hiện hành, người Trung Quốc phải về nước phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 48 tiếng. Thế nhưng, hiện nay các cơ sở xét nghiệm tại địa phương không phải lúc nào cũng sẵn sinh phẩm để phục vụ số lượng người đông đúc, cần gấp.

Liên quan đến vấn đế trên, lãnh đạo TP.Móng Cái cho biết, địa phương đang hội đàm sớm bỏ quy định này để hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường.

Mới đây, vào 9.3, phái đoàn chính quyền TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã đến TP.Móng Cái (Quảng Ninh) để hội đàm về khôi phục các hoạt động du lịch; xuất nhập khẩu.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Móng Cái cho biết, tại hội đàm, phía TP.Móng Cái (Việt Nam) cũng hoàn toàn nhất trí với đề xuất của TP.Đông Hưng (Trung Quốc) về một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực du lịch văn hóa; trong đó thống nhất ký biên bản báo cáo cấp thẩm quyền 2 bên để khôi phục xe tự lái qua biên giới, nhất trí mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao.

Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, để đón tiếp khách chu đáo, thuận tiện, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi giúp du khách quốc tế thực hiện các xét nghiệm SARS-CoV-2, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch của phía Trung Quốc.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị UBND TP.Móng Cái; Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện quy trình đón khách du lịch Trung Quốc. Trong đó, chú trọng xây dựng các phương án phòng, chống dịch; rà soát các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch cho du khách qua cửa khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.